Lễ bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Trần Huy Thiệu

Lễ bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Trần Huy Thiệu

Trường Thành Group (TTA) giới thiệu tân Chủ tịch HĐQT

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán TTA – sàn HOSE) vừa giới thiệu tân Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, ngày 15/1, Trường Thành Group công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Huy Thiệu vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Huy Đức, thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/1.

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Thành Group, ông Thiệu là Phó chủ tịch HĐQT Trường Thành Group từ 2012 tới nay, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành.

Ông Thiệu là em trai ông Trần Huy Đức và hiện là cổ đông lớn thứ ba tại doanh nghiệp, đang sở hữu 6,52% vốn điều lệ tại Trường Thành Group. Ngoài ra, ông Đức đang nắm giữ 23,26% vốn điều lệ và bà Nguyễn Thị Ngọc, vợ ông Đức sở hữu 11,63% vốn điều lệ tại TTA. Như vậy, nhóm cổ đông liên quan tới tân Chủ tịch HĐQT đang sở hữu tới 41,41% vốn điều lệ tại Trường Thành Group.

Có thể thấy tân Chủ tịch HĐQT là người có lịch sử gắn bó với Trường Thành Group từ những ngày đầu, có sự am hiểu về văn hoá và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, với tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan lên tới 53,04% vốn điều lệ, điều này thể hiện niềm tin vào doanh nghiệp sẽ phát triển về dài hạn, trái ngược với nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn mà tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo rất nhỏ, thậm chí có Chủ tịch HĐQT sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Xét về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2020 Trường Thành Group ghi nhận doanh thu là 315,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 103,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 73,9% và 53,8% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 74,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết năm 2020, Trường Thành Group đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 67% và 86% so với thực hiện năm 2019.

Mới đây, ngày 4/10/2020, Trường Thành Group đã đóng điện thêm dự án nhà máy Thuỷ điện Pá Hu công suất 26 MW. Nhà máy thủy điện Pá Hu với tổng mức đầu tư 1.024 tỷ đồng được đánh giá là dự án tiêu biểu mà Trường Thành Group đã thực hiện, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp trên 85 triệu kWh điện thương phẩm hòa vào lưới điện Quốc gia, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương và giảm bớt sự thiếu hụt công suất cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Dự án điện mặt trời Hồ Núi Một 1 tại Ninh Thuận của Công ty cũng đã phát điện chính thức ngày 15/12/2020, góp phần làm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Trường Thành Group.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trường Thành Group đang có 6 nhà máy điện, trong đó 5 nhà máy đang vận hành và 1 nhà máy sẽ đưa vào vận hành trong năm 2021.

Với việc các nhà máy mới liên tục vận hành thương mại, điều này sẽ đảm bảo lợi nhuận của Trường Thành Group gối đầu lên trong các kỳ báo cáo tiếp theo, đặc biệt là kể từ quý I/2021 khi các nhà máy thuỷ điện Pá Hu, Dự án điện mặt trời Hồ Núi Một 1 đi vào vận hành ổn định.

Hiện tại, Trường Thành Group đang đầu tư vào dự án Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai vào năm 2019, dự kiến hoà lưới điện quốc gia năm 2021. Từ năm 2022, TTA đẩy mạnh thêm vào năng lượng gió, với kế hoạch phát triển thêm 200 MW hòa vào mạng lưới điện quốc gia mỗi năm.

Công ty đặt kế hoạch đến năm 2025, tổng công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện đạt trên 1.000 MW, trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành về năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tin bài liên quan