Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát lệnh đóng điện ra đảo Trần sáng ngày 2/9/2020.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát lệnh đóng điện ra đảo Trần sáng ngày 2/9/2020.

"Trường Sa của Quảng Ninh" đã có điện lưới Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Sáng ngày 2/9, tại Trung tâm Điều hành Điện lực Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát lệnh chính thức đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần (huyện Cô Tô).

Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư là 397 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Xây dựng mới đoạn tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV, 1 mạch dài 13,31km điểm đầu tại đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái), điểm cuối tại đảo Trần (huyện Cô Tô); đường dây 22kV, 1 mạch với tổng chiều dài 6,651km; 3 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 460kVA, lắp đặt công tơ…

Sau hơn 200 ngày, đêm thi công, công trình đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Công trình được đưa vào sử dụng đã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đảo Trần; giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hậu cần nghề cá.

Việc hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia ra đảo Trần còn mang ý nghĩa, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng là Quảng Ninh đã hoàn thành tiêu chí cấp điện lưới 100% đến các hộ dân trên đất liền và hải đảo - đảo xa bờ cuối cùng có dân, có điện của tỉnh; phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về ưu tiên đầu tư phát triển cho những vùng biên giới hải đảo; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đông Bắc Bộ của Tổ quốc.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Trước đó, để chuẩn bị đủ điều kiện kết nối điện lưới quốc gia từ đảo Vĩnh Thực ra đảo Trần, từ năm 2016, Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện thi công mở rộng lộ xuất tuyến, xây dựng mới đường dây, cáp ngầm trên cạn, cáp ngầm xuyên biển… từ TP Móng Cái ra đảo Vĩnh Thực với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.

Có ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu huyện Cô Tô tiếp tục chăm lo nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người dân trên đảo, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ngành Điện của tỉnh cần tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như an toàn sử dụng cho người dân và cung cấp điện đầy đủ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên đảo.

Tin bài liên quan