Trưởng đại diện JETRO: 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Khoảng 70% các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam cho biết có định hướng mở rộng kinh doanh tại châu Á và ASEAN, đặc biệt là ở Việt Nam. Thông tin này được ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Thương mại Nhật Bản Hà Nội (JETRO) đưa ra tại Ngày hội công nghệ thông tin Nhật Bản diễn ra tại TP. Đà Nẵng.
Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện JETRO phát biểu tại Ngày hội CNTT Nhật Bản

Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện JETRO phát biểu tại Ngày hội CNTT Nhật Bản

Ngày 22/10, Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) Nhật Bản 2019 (Japan ICT Day 2019) đã khai mạc tại TP. Đà Nẵng, sự kiện này là hoạt động xúc tiến hợp tác dành cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam – Nhật Bản, do VINASA và Ủy ban hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC) phối hợp tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2007.

Với chủ đề “Hợp tác Việt - Nhật thúc đẩy chuyển đổi số”, Ngày hội tập trung thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp hai nước, đồng thời thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Đà Nẵng từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thông tin tại sự kiện này, ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện JETRO cho biết, theo khảo sát thường niên do JETRO thực hiện, có khoảng 70% các công ty Nhật hoạt động tại Việt Nam cho biết có định hướng mở rộng kinh doanh tại châu Á và ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực CNTT, việc hợp tác và trao đổi song phương đang phát triển mạnh. Năm 2018, có đến 248 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, chiếm 8% tổng số đầu tư của Nhật vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đầu tư từ Việt Nam sang Nhật cũng tăng mạnh.

Còn theo bà Junko Kawauchi từ Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA), thị trường CNTT Nhật khoảng 460 tỷ USD, trong đó phần mềm chiếm khoảng 130 tỷ USD. Dự báo nhu cầu dự án về công nghệ mới của cách mạng công nghệ 4.0 của Nhật đến tháng 6/2019 tăng khoảng 31,5%, trong khi nguồn nhân lực đang thiếu hụt lớn.

Theo khảo sát của JISA, Nhật thiếu khoảng 781.000 kỹ sư CNTT, vì vậy trên 80% doanh nghiệp Nhật sẵn sàng nhận người nước ngoài vào làm việc và 95% công ty Nhật trả lời sẵn sàng nhận kỹ sư của Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, đến 80% doanh nghiệp yêu cầu các kỹ sư cần có năng lực tiếng Nhật, đây là thách thức không nhỏ, rào cản lớn nhất trong hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dự án nghiên cứu và phát triển trên những nền tảng công nghệ mới, sẻ chia tri thức và hợp tác sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. 

Trưởng đại diện JETRO: 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam ảnh 1

Giới thiệu những ứng dụng CNTT tại sự kiện Ngày hội CNTT Nhật Bản.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong 3 năm gần đây cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ với cơ hội của thời chuyển đổi số mang lại. Nhật Bản đang có nhu cầu chuyển đổi số lớn trong tất cả ngành nghề, lĩnh vực, để duy trì được sức cạnh tranh của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nhận thấy thời cơ đó, các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đều tập trung tối đa nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, và đào tạo nguồn nhân lực với công nghệ mới, đặc biệt là AI, Big Data, IoT, RPA, Blockchain. Vì vậy, hợp tác CNTT Việt – Nhật đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, sâu, rộng hơn.

Theo ông Chinh, tại Đà Nẵng, hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài dẫn đầu về số dự án FDI của thành phố với 177 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 809 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, bất động sản và dịch vụ. Trong đó, có trên 65 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Một số doanh nghiệp CNTT Nhật Bản đã thành công và có thương hiệu tại Đà Nẵng và Việt Nam như NeoLab, Nippon Seiki, Mabuchi Motor, Asian Tech…

“Trong chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Đà Nẵng xác định nhiệm vụ phát triển điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số” là 1 trong 5 nhiệm vụ ưu tiên triển khai. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, CNTT đóng góp và 19% GRDP của Thành phố và năm 2030 là 15% GRDP”, ông Chinh phát biểu.

Trong Ngày hội CNTT Nhật Bản 2019 cũng sẽ diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản với Trung tâm đổi mới và chiến lược CNTT tỉnh Okinawa.

Tin bài liên quan