Trung Quốc từ chối cho 2 chuyên gia của WHO nhập cảnh vì mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Giới chức Trung Quốc đã không cho phép 2 chuyên gia của WHO lên máy bay tới Vũ Hán sau khi họ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN).

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN).

Tờ Wall Street Journal ngày 14/1 đưa tin Trung Quốc từ chối cho 2 thành viên trong nhóm điều tra nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhập cảnh sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tờ báo dẫn nguồn thạo tin cho biết giới chức Trung Quốc đã không cho phép 2 chuyên gia của WHO lên máy bay tới Vũ Hán sau khi họ có kết quả dương tính với kháng thể trong các xét nghiệm huyết thanh dựa trên máu khi quá cảnh ở Singapore.

Khi được hỏi về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho biết “các yêu cầu kiểm soát phòng chống dịch bệnh sẽ được thực hiện nghiêm ngặt.”

Theo thông tin từ WHO, hai nhà khoa học nói trên hiện vẫn đang ở Singapore để hoàn tất các xét nghiệm liên quan đến COVID-19, trong khi 13 thành viên khác của nhóm chuyên gia quốc tế đã tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Nhóm này ban đầu đặt mục tiêu đến Trung Quốc vào đầu tháng 1 để tiến hành điều tra, song việc nhập cảnh của họ đã bị hoãn vì Bắc Kinh không cho phép. Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, nhóm chuyên gia của WHO sẽ thực hiện một cuộc điều tra kéo dài khoảng 1 tuần.

Virus SARS-CoV-2, tác nhân gây ra đại dịch COVID-19, lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vào cuối năm 2019, trước khi lan ra toàn thế giới, đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 2 triệu người và tàn phá nền kinh tế thế giới.

Tin bài liên quan