Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trung Quốc tăng trưởng chậm không phải là mối lo ngại

(ĐTCK) Trong bài phát biểu hôm qua (21/1) tại Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ tránh nguy cơ hạ cánh cứng và tập trung vào việc đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển lâu dài.

Cũng trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi tại Thụy Sỹ, ông Lý Khắc Cường cho biết thêm, cho dù nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với áp lực suy giảm trong năm 2015 nhưng Trung Quốc vẫn không phải đối mặt với các nguy cơ toàn diện về tài chính và sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo bước tiến thích hợp cho nền kinh tế.

Bài phát biểu này được trình bày chỉ một ngày sau khi Tổng cục thống kê Trung Quốc đưa ra báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,4% trong năm 2014, thấp hơn mục tiêu 7,5% mà Bắc Kinh đề ra và là mức tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Trung Quốc, các nguy cơ đều đang được kiểm soát.

Ông Lý cho biết: “Trung Quốc có rất nhiều diện tích đô thị, ngoại ô và các khu vực đang phát triển, thêm vào đó nhu cầu tiêu dùng trong nước có tiềm năng vô cùng lớn”.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và đem tới nhiều cơ hội hơn cho thế giới nều nền kinh tế tiếp tục phát triển ở mức từ trung bình cho tới cao trong 10, 20 năm tới”.

Ông Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ khôn ngoan và chính sach tài khóa chủ động.

Theo ông, Trung Quốc đang sử dụng các phương pháp hiệu quả để ngăn chặn rủi ro tiềm tàng trong hệ thống tài chính, và tỷ lệ tiết kiệm lên tới 50% của nước này đem đến “sự hỗ trợ mạnh mẽ” cho tăng trưởng. Cùng lúc đó, nền kinh tế trị giá 10 nghìn tỉ USD này cũng bắt đầu có những dấu hiệu tái cân bằng lại khi tốc độ tăng thu nhập của người dân lớn hơn tốc độ tăng GDP, giúp đẩy mạnh tiêu dùng và sử dụng dịch vụ.

Trong một phiên thảo luận khác trước đó vào hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Chu Tiểu Xuyên bày tỏ sẵn sàng hy sinh sự tăng trưởng để đổi lấy ổn định.

Ông Chu Tiểu Xuyên cho rằng: “Nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc giảm xuống một chút, nhưng trở nên bền vững hơn trong trung và dài hạn, thì tôi nghĩ đó là tin tốt”.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ giữ nguồn cung tiền được ổn định và không đưa quá nhiều tiền mặt vào thị trường. Hôm nay, ngân hàng trung ương của nước này lần đầu tiên trong năm chỉ đạo việc giúp đỡ nhu cầu sử dụng tiền mặt đang tăng lên của người dân  trước kỳ nghỉ Tết truyền thống.

Kể từ năm 2009 đến nay, ông Lý Khắc Cường là Thủ tướng Trung Quốc đầu tiên phát biểu tại sự kiện thường niên WEF ở Thụy Sỹ. Trung Quốc cử đoàn đại biểu chính thức đầu tiên tham dự WEF vào năm 1979, năm mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình bắt đầu theo đuổi chính sách mở cửa nền kinh tế.

Năm 1992, khi quan hệ giữa Bắc Kinh và phương Tây bắt đầu tan băng, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Lý Bằng phát biểu tại Davos rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách kinh tế. 

Vào năm 2009, Thủ tướng Trung Quốc vào thời điểm đó là Ôn Gia Bảo tới Davos với sự tin tưởng kinh tế nước này sẽ duy trì được tăng trưởng ổn định cho dù kinh tế Mỹ và châu Âu bị khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho khốn đốn. 

Sản lượng sản xuất công nghiệp và doanh thu bán hàng trong tháng 12 đã tăng cao hơn so với mức dự kiến, phản ánh hiệu quả bước đầu của những nỗ lưc đầu tư chuyên nghiệp cũng như chính sách cắt giảm lãi suất lần đầu tiên của ngân hàng trung ương trong 2 năm qua.

Tin bài liên quan