Trung Quốc phê chuẩn sử dụng rộng rãi vaccine Sinovac Biotech

0:00 / 0:00
0:00
Động thái này đánh dấu vaccine Sinovac Biotech Covid-19 trở thành loại vaccine thứ hai được sử dụng rộng rãi tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Việc phê duyệt phác đồ tiêm hai liều vaccine của Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Quốc gia Trung Quốc được dựa trên kết quả hai tháng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở bên ngoài. Ảnh: Shutterstock.

Việc phê duyệt phác đồ tiêm hai liều vaccine của Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Quốc gia Trung Quốc được dựa trên kết quả hai tháng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở bên ngoài. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, trong tháng 12/2020 cơ quan chức năng Trung Quốc đã phê chuẩn sử dụng rộng rãi vaccine đầu tiên kháng Covid-19 do một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh và Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) hợp tác sản xuất.

Cả hai loại vaccine trên, cũng như mẫu vaccine thứ 3 từ Sinopharm, đều đã được sử dụng chochương trình tiêm chủng lên tới hơn 31 triệu liều của Trung Quốc, trong đó chủ yếu nhằm vào các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Mẫu vaccine thứ 4 do một công ty vaccine khác của Trung Quốc, CanSino Biologics, sản xuất và đang được sử dụng tiêm cho các quân nhân.

Đại diện Sinovac cho biết trong thông cáo báo chí gần đây rằng Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Chile, Colombia, Uruguay, và Lào đã cấp phép khẩn cấp sử dụng vaccine kháng Covid-19 do Sinovac Life Sciences - một công ty con có trụ sở tại Bắc Kinh của Sinovac Biotech.

Việc phê duyệt phác đồ tiêm hai liều vaccine của Cơ quan Quản lý sản phẩm y tế Quốc gia Trung Quốc được dựa trên kết quả hai tháng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa có dữ liệu phân tích cuối cùng, Sinovac cho biết thêm.

Công ty Sinovac Life Sciences cho biết đơn vị này dự kiến có thể sản xuất đại trà hơn 1 tỷ liều vaccine kháng Covid-19/năm vào tháng 2/2021. Ngoài ra, phía Sinovac cũng đang cải thiện năng lực cung cấp vaccine bằng lọ và ống tiêm bởi quá trình này đang kìm hãm năng lực sản xuất vaccine của đơn vị này. Sinovac cũng đã thuê ngoài khâu hoàn thiện sản phẩm vaccine cho đối tác nước ngoài.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, quốc gia này đã lên kế hoạch cung cấp 10 triệu liều vaccine cho chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc đẩy và Sinovac, Sinopharm, và CanSino đã đăng ký tham gia.

Kết quả thử nghiệm vaccine giai đoạn I và II ở Trung Quốc cho thấy vaccine được thử nghiệm có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch một cách an toàn cho những người lớn tuổi tham gia tiêm chủng. Hiện các mẫu vaccine này cũng đang được thử nghiệm ở những đối tượng từ 3 đến 17 tuổi.

Tuy nhiên, Sinovac cảnh báo rằng dữ liệu về mức hiệu quả bảo vệ của vaccine kháng Covid-19 ở những người từ 60 tuổi trở lên còn "hạn chế". Ngoài ra, Sinovac cũng khuyến cáo khi cơ quan hữu quan sử dụng vaccine của họ, cần phải đánh giá việc sử dụng vaccine dựa trên tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm của nhóm tuổi trên.

Tin bài liên quan