Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trung Quốc lần đầu nhiều người giàu hơn Mỹ

Theo báo cáo mới nhất của Credit Suisse, Trung Quốc có nhiều hơn 1 triệu đại diện so với Mỹ trong top 10% người giàu nhất thế giới.

Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) vừa công bố báo cáo thường niên về người giàu toàn cầu - Global Weath Report 2019. Tính đến giữa năm nay, trong nhóm 10% người giàu nhất thế giới, 100 triệu người là từ Trung Quốc. Mỹ có 99 triệu đại diện.

"Bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc suốt một năm qua, cả hai nước vẫn có tốc độ tăng tài sản tốt, đóng góp lần lượt 3.800 tỷ USD và 1.900 tỷ USD cho tài sản toàn cầu", Nannette Hechler-Fayd’herbe - Giám đốc Kinh tế học và Nghiên cứu tại Credit Suisse cho biết.

Số triệu phú toàn cầu năm nay tăng thêm 1,1 triệu người, lên xấp xỉ 46,8 triệu. Tổng cộng, nhóm này sở hữu 158.300 tỷ USD tài sản ròng, tương đương 44% toàn cầu. Mỹ đóng góp nửa số triệu phú mới cho thế giới.

Báo cáo cho biết số tài sản toàn cầu hiện là 362.000 tỷ USD. Con số này sẽ tăng thêm 27% trong 5 năm tới, lên 459.000 tỷ USD. Số triệu phú cũng sẽ gần chạm 63 triệu người.

Credit Suisse ước tính gần 56.000 người có tài sản ít nhất 100 triệu USD. Khoảng 4.830 người sở hữu hơn 500 triệu USD.

90% người có tài sản thấp nhất thế giới hiện sở hữu 18% tài sản, tăng so với 11% năm 2000. "Hiện tại còn quá sớm để nói rằng chênh lệch giàu nghèo đang trong xu hướng giảm. Số liệu hiện tại cho thấy 2016 có thể đã là mức đỉnh trong tương lai gần rồi", báo cáo cho biết.

Tin bài liên quan