Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới của Mỹ “nhìn nhận khách quan” quan hệ Trung-Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc hôm nay (26/1) đã kêu gọi chính quyền mới của Mỹ rút ra bài học từ những sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, thực thi các biện pháp tích cực và nhìn nhận “khách quan” đối với nước này.

Lời kêu gọi được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra sau khi Washington cho biết Mỹ - Trung đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp cận mối quan hệ với Bắc Kinh với "sự kiên nhẫn chiến lược".

Bắc Kinh cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump đã mắc phải những sai lầm “mang tính định hướng” khi coi nước này là đối thủ cạnh tranh chiến lược, thậm chí là mối đe dọa, khiến quan hệ song phương lâm vào tình trạng “nghiêm trọng khác thường” kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.

Trung Quốc mong muốn chính quyền mới của Mỹ sẽ “rút ra bài học” từ chính sách sai lầm đối với nước này của chính quyền tiền nhiệm, “nhìn nhận khách quan lý tính” Trung Quốc và mối quan hệ Trung-Mỹ, thực thi các biện pháp “tích cực, xây dựng” với Trung Quốc, kiểm soát bất đồng, đưa quan hệ hai bên trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh, ổn định.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vừa cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiếp cận mối quan hệ với Trung Quốc với sự "kiên nhẫn chiến lược" và đã bắt đầu xem xét cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như các chính sách khác nhằm vào Bắc Kinh.

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra ngay sau phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo về Chiến tranh Lạnh mới nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu, đồng thời kêu gọi đoàn kết toàn cầu trong thời kỳ dịch Covid-19 và bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Tin bài liên quan