Tỷ phú Thomas Kwok

Tỷ phú Thomas Kwok

Trùm địa ốc Hồng Kông “bóc lịch” 5 năm

(ĐTCK) Tỷ phú Thomas Kwok, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Sun Hung Kai Properties Ltd của Hồng Kông vừa bị kết án 5 năm tù giam và buộc nộp phạt 500.000 HKD (tương đương 64.460 USD) trong phiên tòa liên quan đến tham nhũng.

Thomas Kwok bị buộc tối hối lộ Rafael Hui, cựu Chánh văn phòng Hồng Kông (2005 - 2007). Ông Hui bị cáo buộc đã nhận 8,5 triệu HKD (1,1 triệu USD) từ anh em nhà Kwok vào năm 2005 khi đang là người có quyền lực thứ 2 của Đặc khu hành chính Hồng Kông để ra các quyết định có lợi cho Sun Hung Kai Properties Ltd (tuy nhiên, Raymons Kwok đã thoát tội). Với tội danh này, Hui bị kết án 7 năm 6 tháng tù. Đây là quan chức cao nhất của Hồng Kông bị kết án vì tham nhũng và là trường hợp hiếm hoi ở đặc khu hành chính này, bởi Hồng Kông luôn được xem là thành phố ít tham nhũng nhất trên thế giới.

Ngoài Hui, còn có thêm 2 người nữa cũng bị "bóc lịch" là Thomas Chan (6 năm), người phụ trách về vấn đề thu hồi đất và Francis Kwan (5 năm tù), một cựu quan chức của Sở GDCK Hồng Kông.

Thomas Kwok Ping-Kwong (sinh năm 1951) là đồng Chủ tịch (cùng người em Raymons) và Giám đốc điều hành của Sun Hung Kai Properties, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Thomas là con trai thứ hai của Kwok Tak Seng, người sáng lập của Sun Hung Kai Properties. Sau khi Kwok Tak Seng qua đời vào năm 1990, Thomas cùng 2 anh em nữa của mình là Walter và Raymond thừa kế Sun Hung Kai Properties.

Anh em nhà Kwok là những người giàu thứ 3 tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, chỉ sau Li Ka Shing và Lee Shau Kee và xếp thứ 86 người giàu nhất thế giới năm 2014, theo xếp hạng của Forbes, với khối tài sản ước tính là 17 tỷ USD.

Trùm địa ốc Hồng Kông “bóc lịch” 5 năm ảnh 1

Sun Hung Kai Properties đã xây dựng nhiều tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng của Hồng Kông và được coi là tập đoàn lớn, làm ăn rất có uy tín của xứ “cảng thơm”. Cổ phiếu của Sun Hung Kai Properties cũng là một blue-chip trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên, trong ngày tòa ra phán quyết đối với Thomas (19/12), cổ phiếu của tập đoàn này đã bị tạm dừng giao dịch và chỉ được giao dịch bình thường trở lại vào đầu tuần mới (22/12), nhưng tăng 2,2%, lên mức cao nhất 2 tháng.

Sau đó, tập đoàn này cũng nhanh chóng thông báo, Thomas từ chức khỏi Ban giám đốc và người thay thế vị trí này là con trai của ông Adam Kwok để đảm bảo với các nhà đầu tư rằng, những thông tin trên không ảnh hưởng lớn tới hình hình hoạt động và tài chính của Tập đoàn.

Thẩm phán Andrew Macrae, thuộc Tòa án tối cao Hồng Kông khẳng định: “Đây là một vụ tham nhũng nghiêm trọng, vào đúng thời điểm mà chính quyền đặc khu và các cộng đồng doanh nghiệp đang quan tâm chặt chẽ đến vấn đề tham nhũng. Đặc biệt là trong khi đại lục đang có những bước tích cực đề tiêu diệt ung thư tham nhũng…”.

Dù bề ngoài dường như là việc làm mạnh tay của chính quyền Hồng Kông với nạn tham nhũng, nhưng giới bất động sản vẫn xì xào về việc lục đục trong nội bộ Công ty Sun Hung Kai và đây có thể chỉ là một trong những vấn đề nổi cộm của nội bộ gia đình Kwok.

Những năm trước đây, người anh cả Walter Kwok, người từng điều hành công ty suốt 18 năm cũng bị buộc phải từ chức vào năm 2008. Thomas và Raymond đã cơ cấu lại các quỹ tín thác của gia đình với những cố gắng loại bỏ Walter ra khỏi Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vào cuối năm 2013, Sun Hung Kai Properties đã công bố một thỏa thuận hòa giải đã đạt được giữa các thành viên gia đình với điều kiện là cả 3 anh em đều có số cổ phần bằng nhau, với giá trị 5,8 tỷ USD mỗi người vào thời điểm đó. Trong năm qua, cổ phiếu của Sun Hung Kai Properties đã tăng hơn 20%, giúp tài sản của anh em nhà Kwok cũng tăng thêm rất nhiều.

Ngay sau tuyên án, Kwok đã mỉm cười và đưa ngón tay cái lên với gia đình và những người ủng hộ ông trong tòa án. Đại diện Công ty Sun Kung Kai cho biết, Thomas Kwok sẽ kháng cáo.

Luật sư của Kwok đưa ra một số tình tiết xin giảm án, như tình trạng sức khỏe của ông vài năm gần đây đã suy giảm rất nhiều và không có khả năng chịu đựng môi trường nhà tù. Đồng thời, vị luật sư này cũng cho biết thêm, ông Kwok là “một người đàn ông yêu gia đình, sống rất giản dị” và khẳng định, hành vi phạm tội của ông Kwok rõ ràng “không phải là tội tệ nhất trong số những hành vi xấu xa nhất”.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan