Trình quy hoạch Ban chấp hành Trung ương trong tháng 12

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải.

Chiều 3/12, phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành xây dựng Đảng, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 12, trong đó có việc sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Ban tổ chức Trung ương là xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tập trung tham mưu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình hội nghị Trung ương 9 (khóa XII) sẽ diễn ra trong tháng 12.

Ngoài ra, theo ông Chính, ngành tổ chức, xây dựng Đảng phải tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, ban thường vụ cấp ủy quản lý...

"Phải chống chạy chức, chạy quyền, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ, đảm bảo chất lượng, thực hiện các công việc liên quan đúng quy trình, dân chủ, công khai, khách quan. Quy trình chặt chẽ rồi nhưng phải làm sao tránh những sai sót như vừa rồi chúng ta vấp phải", ông Chính nói.

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội nhận xét, công tác cán bộ nói chung trong đó có việc lập quy hoạch hiện được quy định rất chặt chẽ, minh bạch và theo quy trình các bước rõ ràng. "Vì vậy gần như không có tình trạng chạy trong việc giới thiệu nhân sự", ông nói. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá Lại Thế Nguyên bổ sung thêm, hướng dẫn của Trung ương nêu rõ điều kiện của từng trường hợp cán bộ được quy hoạch nên "không thể chạy được". 

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Ban tổ chức Trung ương và toàn ngành xây dựng Đảng đã tập trung cao độ tham mưu thực hiện các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2018, hoàn thành 3 đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua. Trong đó có đề án quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII dự kiến tổ chức Hội nghị lần thứ 9 trong tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư..., và xem xét tờ trình quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin bài liên quan