Triều Tiên nới lỏng hạn chế đi lại tại thủ đô với khách nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Động thái này được cho là nhằm nới lỏng những biện pháp hạn chế tiếp cận những khu vực công cộng vốn được áp đặt trước đó để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại Triều Tiên.
Người dân trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Người dân trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã bổ sung thêm 22 địa điểm tại thủ đô vào danh sách những địa điểm văn hóa, thể thao, giải trí mà du khách nước ngoài có thể đến thăm.

Động thái này được cho là nhằm nới lỏng những biện pháp hạn chế tiếp cận những khu vực công cộng vốn được áp đặt trước đó để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại Triều Tiên.

Trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Nga cho biết đã nhận được thông báo từ Vụ Lễ tân thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, trong đó nêu rõ 22 địa điểm đã được thêm vào danh sách 299 địa điểm văn hóa, thể thao, giải trí và những cửa hàng bán lẻ tại thủ đô Bình Nhưỡng mà người nước ngoài có thể tới.

Trong số những địa điểm được bổ sung này có các di tích lịch sử như Mangyongdae, nhà hát nghệ thuật Mansudae, hệ thống tàu điện ngầm...

Các nhà quan sát nhận định Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách khôi phục một phần ngành du lịch do những điểm đến chủ yếu tiếp đón du khách nước ngoài.

Triều Tiên tuyên bố nước này hiện chưa có ca COVID-19 nào nhưng đã đưa ra những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tương đối nhanh và mạnh mẽ kể từ đầu năm ngoái, trong đó có việc đóng cửa biên giới và áp đặt những hạn chế đi lại nghiêm ngặt.

Tin bài liên quan