Phiên họp quốc hội Triều Tiên hôm 12/4 (Ảnh: KCNA).

Phiên họp quốc hội Triều Tiên hôm 12/4 (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên bất ngờ thay đổi nhân sự quy mô lớn

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã điều chỉnh nhân sự quy mô lớn tại Ủy ban Quốc vụ (SAC), cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của quốc gia Đông Á.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13/4 đưa tin, ông Kim - hiện là chủ tịch của Ủy ban Quốc vụ (SAC), đã thay gần một nửa ủy viên trong SAC.

Trong phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (quốc hội) hôm 12/4, có 5/13 ủy viên của SAC đã bị thay thế bởi những quan chức khác.

KCNA không đề cập tới thông tin ông Kim có chủ trì cuộc họp quốc hội hay không và ông cũng không xuất hiện trong các bức ảnh.

Theo nhà cựu phân tích của chính phủ Mỹ về vấn đề Triều Tiên Rachel Lee, “đây là sự thay đổi nhân sự quy mô khá lớn liên quan tới SAC”.

Một báo cáo của nội các Triều Tiên đã khẳng định lại thông tin nước này chưa có bất cứ ca Covid-19 nào kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái. Báo cáo khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục chiến dịch ngăn đại dịch.

Bức ảnh đăng tải trên báo Rodong Sinmun cho thấy hàng trăm nghị sĩ Triều Tiên đã tham gia họp quốc hội ngày hôm qua. Họ ngồi khá sát nhau và không đeo khẩu trang.

“Việc Triều Tiên vẫn tổ chức họp quốc hội có thể cho thấy họ tự tin trong việc kiểm soát tình hình Covid-19. Những người tham gia không đeo khẩu trang có thể tái xác nhận thông tin này”, chuyên gia Lee nhận định.

Một trong những thành viên mới của SAC là Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son-gwon. Người tiền nhiệm của ông - cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho - đã không còn là ủy viên. Một cựu ngoại trưởng khác là ông Ri Su Yong cũng không còn giữ ghế ủy viên.

Theo KCNA, một báo cáo về ngân sách nộp lên quốc hội cho biết 15,9% chi phí dự kiến năm nay của Triều Tiên sẽ được chi cho lĩnh vực quốc phòng. Theo Yonhap, Triều Tiên năm nay cũng sẽ tăng ngân sách cho y tế và ngành xây dựng. 

Tin bài liên quan