Tranh chấp với Ukraine, doanh nghiệp khí Nga thiệt nặng

Tranh chấp với Ukraine, doanh nghiệp khí Nga thiệt nặng

(ĐTCK) Gazprom, nhà sản xuất khí đốt thuộc sở hữu nhà nước Nga, cho biết, tranh chấp về giá khí với Ukraine là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Công ty giảm đến 40% trong quý đầu năm nay.

Việc đồng rouble mất giá cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận 3 tháng đầu năm nay, giảm còn 232 tỷ rouble (6,2 tỷ USD) từ mức 388 tỷ rouble cùng kỳ năm ngoái.

Gazprom nói rằng, sự sụt giảm lợi nhuận nói trên chủ yếu do khoảng 71 tỷ rouble tăng lên trong chi phí hoạt động, hệ quả của việc trích lập dự phòng cho “các khoản giao dịch mờ ám” nhận được từ công ty NAK Naftogaz của Ukraine, một công ty cung cấp khí đốt do nhà nước kiểm soát.

Lưu chuyển tiền kỷ lục trong quý I đã giúp Gazprom tăng vị thế tiền mặt trong quý này, với cú tăng vọt 40% lên 957 tỷ rouble. Số dư này đạt được trước khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt đầu tiên và là kết quả của việc giảm nợ ròng từ 1.112 tỷ rouble còn 969 tỷ rouble.

EU trong tuần này đã công bố chi tiết vòng trừng phạt mới nhằm hạn chế các tập đoàn năng lượng nhà nước Nga phát hành tăng vốn ở các thị trường châu Âu.

Nga đã cắt nguồn khí xuất khẩu trực tiếp sang Ukraine từ tháng 6 liên quan đến tranh chấp về giá, giữa lúc xung đột tiếp diễn ở Crimea và Đông Ukraine.

Moscow cũng đã tìm cách ngăn các các nước châu Âu khác tái xuất khí cho Ukrane. Hôm thứ Tư, Ba Lan cho biết, nước này đã bị cắt lần lượt 1/5 và 1/4 lượng khí nhập khẩu từ Nga trong các ngày thứ Hai và thứ Ba tuần này, khiến nước này buộc phải ngưng tái xuất khí cho Ukraine.

Tranh chấp giá khí với Ukraine bắt đầu khi Nga cắt giảm giá khí mà Ukraine phải trả đi 1/3 cho các tháng từ 1-3 sau khi Kiev quyết định rút khỏi một hiệp định thương mại với EU.

Gazprom sau đó đã tăng giá khí xuất cho Ukraine thêm 80% từ tháng 4, sau khi cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich bỏ trốn khỏi nước này trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình đường phố ở Kiev.

Tin bài liên quan