Trần Anh muốn trở thành nhà sở hữu chuỗi siêu thị điện máy - máy tính - điện thoại di động lớn.

Trần Anh muốn trở thành nhà sở hữu chuỗi siêu thị điện máy - máy tính - điện thoại di động lớn.

Trần Anh hủy kế hoạch chuyển sàn

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) hủy bỏ kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE, do 2 sàn có thể sẽ sáp nhập.

Mới đây, khi trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh đã giải thích, sở dĩ Công ty huỷ kế hoạch chuyển sàn là do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) có thể sáp nhập thành một sàn giao dịch chứng khoán chung trong tương lai.      

 

Trong mục tiêu chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE trước đây, Trần Anh đặt kỳ vọng trong việc “Nam tiến”, thông qua việc mở thêm các siêu thị điện máy tại TP.HCM, sau khi hoàn tất việc hình thành chuỗi 10 siêu thị điện máy tại Hà Nội.

 

Hiện tại, ở Hà Nội, Trần Anh đã có 7 siêu thị điện máy tại nhiều khu vực khác nhau.

 

Dự kiến, vào ngày 25/10 tới, Trần Anh sẽ khai trương siêu thị điện máy thứ 8 là Trần Anh Đống Đa trên đường Thái Hà, quận Đống Đa.

 

Đầu tháng 11/2013, Công ty sẽ mở thêm siêu thị điện máy thứ 9 (là Trần Anh Hoàng Mai tại đường Giải Phóng) và tháng 12/2013 sẽ mở siêu thị điện máy thứ 10 tại Khu đô thị Times City (đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

 

Trong tháng 5/2013, Trần Anh đồng loạt khai trương 3 siêu thị tại 36 - Cát Linh (quận Ba Đình, số 9 - Phạm Văn Đồng (quận Từ Liêm) và 110 - Trần Phú (Hà Đông). Tháng 7/2013, Trần Anh mở tiếp Siêu thị Điện máy Trần Anh Thanh Xuân tại Khu đô thị cao cấp Royal City .

 

Như vậy, nếu mọi việc triển khai đúng như kế hoạch, năm 2013 ghi nhận việc Trần Anh liên tục khai trương tới 7 siêu thị điện máy, một khoản đầu tư tốn kém và táo bạo trong bối cảnh chung còn không ít khó khăn hiện nay. Động thái này nằm trong tham vọng của Công ty phấn đấu trở thành nhà sở hữu chuỗi siêu thị điện máy - máy tính - điện thoại di động có quy mô lớn nhất Việt Nam .

 

Để có nguồn vốn đầu tư vào chuỗi siêu thị trên, tháng 7/2013, Trần Anh đã bán 10% cổ phần, huy động 64 tỷ đồng từ Tập đoàn Nojima (Nhật Bản). Bên cạnh việc trực tiếp tham gia đầu tư tài chính, Nojima sẽ cử chuyên gia sang làm việc tại Trần Anh để cùng xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và hoàn thiện dịch vụ khách hàng.

 

“Trong thời gian gần 3 tháng qua, Trần Anh và Nojima đã xây dựng xong danh mục các công việc cần triển khai, sau khi ký kết thoả thuận hợp tác. Theo đó, cuối tháng 10 này, Tập đoàn Nojima sẽ cử người sang làm việc lâu dài cùng Trần Anh để hoàn thiện các kế hoạch đã được hai bên thống nhất”, ông Kiên cho biết.

 

Sở hữu chuỗi 177 siêu thị tại Tokyo, Yokohama và nhiều thành phố tại Nhật Bản, Tập đoàn Nojima có doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ USD (số liệu năm 2012). Trong vòng 20 năm qua, số siêu thị điện máy của Nojima đã tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, hiện tại, thị trường Nhật Bản không còn dư địa để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao như thời gian qua, nên Nojima kỳ vọng về dư địa tăng trưởng tại thị trường bán lẻ Việt Nam .

 

Ông Hiroshi Nojima, Chủ tịch Tập đoàn Nojima cho biết, Trần Anh là công ty bán lẻ điện máy - máy tính - điện thoại di động có chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược chung của Nojima.

 

Trong thời gian qua, cổ phiếu TAG của Trần Anh đã từng tăng khá mạnh trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2013. Theo đó, giá cổ phiếu này đã tăng từ mức chỉ hơn 24.000 đồng/cổ phiếu, đến cuối tháng 8 có thời điểm đạt mốc trên 50.000 đồng/cổ phiếu. Hiện giá cổ phiếu này đang dao động quanh mốc hơn 40.000 đồng/cổ phiếu.