Trái phiếu lợi tức nhỉnh hơn 0 bán cháy hàng ở Nhật Bản

(ĐTCK) Trái phiếu được phát hành ở Nhật Bản với lợi tức 0,0000148% đã thu hút nhu cầu mạnh mẽ đối với nhà đầu tư trong bối cảnh nhà đầu tư đang cần trú ẩn vào những kênh an toàn trong đại dịch mặc dù khoản đầu tư này lại không mang lại cho họ lợi tức gì.
Trái phiếu lợi tức nhỉnh hơn 0 bán cháy hàng ở Nhật Bản

Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản (JASSO) đã phát hành 30 tỷ yên (278 triệu USD) cho trái phiếu xã hội với kì hạn 2 năm, lãi suất coupon 0,001% vào ngày thứ Sáu (22/5) với mức giá 100,002 yên, tương đương với mức lợi suất gần như bằng 0. Trong khi đó, tổng số lượng đăng kí mua gấp 2,5 lần số lượng chào bán, theo thông tin được cung cấp từ những người quen thuộc với vấn đề này.

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với những vấn đề liên quan đến nhà đầu tư sẽ chấp nhận bất kỳ mức lợi tức nào để họ cảm thấy đó là các khoản đầu tư an toàn hơn. Đây cũng là một xu hướng đã lan rộng ra toàn cầu do các chính sách nới lỏng tiền tệ để bù đắp cho những tổn thất của nền kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. 

JASSO là một cơ quan hành chính độc lập cung cấp các khoản vay sinh viên, được xếp hạng AA + theo Thông tin Xếp hạng và Đầu tư.

Trái phiếu JASSO đã thu hút nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đang nâng cao nắm giữ tài sản môi trường, xã hội và quản trị. Người mua dao động từ các quỹ hưu trí, ngân hàng và các nhà đầu tư nước ngoài, theo nguồn tin không được tiết lộ cụ thể.

Tin bài liên quan