Toyota vượt lên đối thủ Volkswagen vào phút chót

Toyota vượt lên đối thủ Volkswagen vào phút chót

Toyota đánh bại Volkswagen, 3 năm làm quán quân thế giới

(ĐTCK) Một sự bất ngờ không xảy ra, Tập đoàn Toyota Motor vẫn đánh bại Volkswagen AG (VW)  để giữ vững ngôi vị nhà sản xuất ô tô có doanh thu cao nhất thế giới trong năm nay, năm thứ 3 liên tiếp kể từ 2011.

Theo báo cáo của Toyota mới được công bố, doanh số bán hàng trên toàn thế giới của tập đoàn này, bao gồm cả 2 công ty con Hino Motors và Daihatsu Motor đã tăng 3% so với năm ngoái,  lên mức 10,23 triệu xe trong năm nay.

Vượt một chút, nhưng đủ so với đối thủ nặng ký Volkswagen.

Tuần trước, Volkswagen đã công bố báo cáo cho biết công ty này đã bán được 10,14 triệu xe, bao gồm cả 2 loại xe tải hạng nặng, tăng 4,2% so với 2013. Tiếp sau đó là General Motor với 9,92 triệu xe được bán ra, tăng 2,1% so với năm ngoái.

Chuyên gia phân tích tại Tokyo của Moody’s Investor Service, ông Peggy Furusaka cho rằng: “Mục tiêu của họ không phải là vị trí số 1”.

“Toyota quan tâm tới việc duy trì khả năng sinh lợi  nhiều hơn là đuổi theo con số. Vậy nên trong năm tới, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota bán được ít xe hơn VW”.

Theo người phát ông của Toyota tại Nhật Bản, ông Kayo Doi cho biết Toyota  dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm 2015 bởi nhu cầu tại thị trường Nhật Bản giảm sút do mức thuế tiêu dùng đã tăng lên kể từ năm 2014.

Cũng theo ông Kayo Doi, Toyota dự đoán sẽ bán được 10,15 triệu xe trong năm 2015, tức là giảm đi 1% doanh số tiêu thụ. Volkswagen và General Motor vẫn chưa thông báo kế hoạch cho năm nay.

Cũng theo công ty này, trong năm 2014, doanh số của Toyota tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Brazil trong khi giảm sút tại thị trường Thái Lan, Indonesia.

Theo một nghiên cứu của Autodata Corp, tại thị trường Mỹ, doanh số bán hàng của Toyota tăng lên 6,2% với 2,37 triệu xe bán ra trong năm ngoái, bứt phá xa hơn hẳn so với General Motor-hãng sản xuất xe lớn nhất tại Mỹ.

Cũng theo Autodata, Toyota lập kỷ lục bán được gấp 4 lần Volkswagen với các dòng xe SUV, khi mà doanh số của VW đã giảm đi 2,9%. Hãng VW chỉ bán 2 dòng xe SUV tại Mỹ là  Tiguan và Touareg, trong khi Toyota có tới 5 loại.

Giám đốc điều hành Toyota khu vực bắc Mỹ, ông Jim Lentz đã phát biểu tại 1 cuộc phỏng vấn trong tháng này, nhà xản xuất ô tô Nhật Bản hiện tại đang quan tâm nhiều tới dòng xe SUV nhỏ hơn để phát triển trên thị trường.

Tại Trung Quốc, Toyota chỉ bán được bằng 1/3 so với doanh số của Volkswagen hay General Motor, nơi mà họ vẫn đang tiếp tục xây dựng 1 nhà máy tại địa phương để trực tiếp cung cấp cho thị trường này. Dự đoán rằng trong năm tới doanh số tại Trung Quốc của Toyota sẽ lớn hơn con sô 25 triệu xe trong năm nay.

Cũng ở Trung Quốc, General Motor bán đc 3,54 triệu xe, tăng 12% so với 2013 còn Volkswagen tăng tới 12% và dần tiến trở thành nhà sản xuất ô tô của Đức lớn nhất trên thế giới. Volkswagen  cũng đã có kế hoạch sẽ tăng số tiền  vốn đầu tư vào Trung Quốc cho tới năm 2018.

General Motor là nhà sản xuất ô tô với doanh số lớn nhất trong hơn 7 thập kỷ cho tới khi bị Toyota vượt mặt năm 2008.

Tin bài liên quan