Toyota bị truất ngôi vị số 1 doanh số bán xe hơi toàn cầu

Toyota bị truất ngôi vị số 1 doanh số bán xe hơi toàn cầu

(ĐTCK) Volkswagen AG đã chiếm ngôi vị nhà sản xuất ô tô có doanh số bán xe tốt nhất thế giới của Toyota Motor Corp, vị trí mà Toyota đã giữ vững trong 4 năm qua.

Volkswagen đã bán được 10,3 triệu xe trong năm 2016, tăng 3,8% so với năm trước đó. Doanh số bán xe toàn cầu của Toyota, bao gồm cả công ty con Hino Motors Ltd và Daihatsu Motor Co, tăng 0,2% so với năm 2015, lên 10,2 triệu xe năm 2016.

Đây là một kết quả khá bất ngờ bởi scandal gian lận khí thải khiến Volkswagen chịu thiệt hại nặng nề không chỉ về doanh số bán hàng mà còn về uy tín thương hiệu. Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc đối với các dòng xe của Volkswagen đã giúp hãng này thu về quả ngọt.

Toyota bị truất ngôi vị số 1 doanh số bán xe hơi toàn cầu ảnh 1

 Nhu cầu từ Trung Quốc đã cứu Volkswagen một bàn thua sau scandal gian lận khí thải

Trong năm 2016, số lượng xe của Volkswagen chuyển tới Trung Quốc đã tăng 12,2% so với năm trước đó, khi mà bê bối gắn phần mềm gian lận khí thải không tác động lớn tới tâm lý người mua hàng tại đây. Trong khi đó, doanh số bán hàng của hãng tại châu Âu chỉ tăng 4%, mức thấp nhất trong các thị trường toàn cầu.

Doanh số bán hàng của Toyota thấp hơn so với Volkswagen năm 2016 bởi màn biểu diễn đáng thất vọng tại Mỹ và Trung Quốc, với nhu cầu đối với dòng xe Camry sedan giảm xuống tại Mỹ và tăng trưởng với tốc độ chậm tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Toyota còn phải đối mặt với các rủi ro thương mại lớn hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực cho các nhà sản xuất xe ô tô phải chế tạo nhiều xe hơn tại Mỹ.

Toyota bị truất ngôi vị số 1 doanh số bán xe hơi toàn cầu ảnh 2

 Volkswagen lần đầu tiên trong 4 năm trở thành nhà sản xuất xe hơi có doanh số bán xe lớn nhất toàn cầu

Toyota cho biết Công ty sẽ đầu tư 10 tỷ USD tại Mỹ trong 5 năm tới, duy trì mức độ đầu tư tương đương 5 năm qua. Đây không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất nhấn mạnh tới các dự án đầu tư tại Mỹ, với kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm tại thị trường này.

“Ông Trump tạo nên những rủi ro lớn hơn cho Toyota so với Volkswagen bởi vì nhà sản xuất xe tại Đức chịu những rào cản thấp hơn tại thị trường Mỹ. Toyota đã thực hiện đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Mexico, do đó sẽ trở nên ít hấp dẫn hơn trong mắt ông Trump”, Ken Miyao, chiến lược gia tại Carnorama cho biết.

Tin bài liên quan