Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore năm 2018. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore năm 2018. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump hé lộ kỳ vọng trước cuộc gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam cũng sẽ thành công như sự kiện đầu tiên diễn ra tại Singapore hồi năm ngoái.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tràn đầy hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Kim Jong-un “cũng thành công tương tự” hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái.

Sau cuộc gặp đầu tiên, ông Trump từng tuyên bố Triều Tiên đã dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng trao trả lại hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho Washington.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được vận may tương tự như chúng tôi từng có trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Tôi không vội phải đẩy nhanh tốc độ. Chúng tôi chỉ không muốn (Triều Tiên) thử nghiệm (vũ khí)”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp lần hai với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Việt Nam từ ngày 27-28/2. Cuộc gặp này được cho là thảo luận về việc giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên để đổi lấy sự bảo đảm an ninh của Mỹ với Bình Nhưỡng.

Sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết về tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời xây dựng mối quan hệ mới giữa hai nước và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy vậy, tiến trình phi hạt nhân hóa cho đến nay diễn ra rất chậm do Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải có những bước đi cụ thể hơn, trong khi Bình Nhưỡng đòi Washington phải có những biện pháp tương xứng như dỡ bỏ trừng phạt.

“Các lệnh trừng phạt vẫn được giữ nguyên”, ông Trump nói, đề cập tới các lệnh trừng phạt quốc tế mà Triều Tiên muốn được nới lỏng.

“Trung Quốc vẫn đang giúp đỡ chúng tôi và Nga cũng đang giúp đỡ chúng tôi… Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản”, ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết Nga và Trung Quốc “ít nhất một phần nào đó” cũng thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Tổng thống Trump cho biết trong quá khứ Triều Tiên từng lợi dụng Mỹ để chiếm “hàng tỷ USD” để đổi lấy cam kết phi hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi nghĩ Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un có tiềm năng rất lớn trở thành động lực kinh tế, cường quốc kinh tế”, tổng thống Mỹ nhận định.

Theo ông Trump, Triều Tiên có triển vọng phát triển thịnh vượng nếu nước này đi theo con đường hòa bình.

“Họ có vị trí địa lý đặc biệt khi gần như nằm giữa Hàn Quốc, tiếp đó là Nga và Trung Quốc. Tôi nghĩ họ có cơ hội rất lớn để phát triển thịnh vượng nền kinh tế trong tương lai”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định ông có mối quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ - Triều. Ông cũng nhắc lại một số tuyên bố cứng rắn mà ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng lời qua tiếng lại vào thời điểm năm 2017 khi quan hệ giữa hai nước đang leo thang căng thẳng.

“Lúc đầu đó là những cuộc đối thoại rất căng thẳng: Lửa và thịnh nộ, hủy diệt hoàn toàn, nút bấm (hạt nhân) của tôi to hơn của ông. Mọi người thường nói “Trump thật điên rồ”. Nhưng bạn biết mọi chuyện đã kết thúc như thế nào không? Đó là một mối quan hệ rất tốt. Tôi rất quý ông ấy và ông ấy cũng rất quý tôi. Chưa có ai làm được điều đó. Cả chính quyền Obama cũng không thể làm được”, Tổng thống Trump nói.

Tin bài liên quan