Tổng thống Trump cảnh báo về sự suy thoái kinh tế nếu Fed không hạ lãi suất

Tổng thống Trump cảnh báo về sự suy thoái kinh tế nếu Fed không hạ lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (21/4), Tổng thống Donald Trump cho biết rằng, nền kinh tế Mỹ có thể chậm lại trừ khi lãi suất được hạ xuống ngay lập tức, đồng thời tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về việc chậm hạ lãi suất.

"Với những chi phí đang có xu hướng giảm rất tốt, đúng như tôi dự đoán, gần như không có lạm phát, nhưng nền kinh tế có thể chậm lại khi ông quá muộn, một kẻ thua cuộc lớn, hạ lãi suất, ngay bây giờ", Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

Giá xăng đã giảm trong hai tháng qua, một phần là do chi phí dầu giảm do lo ngại tăng trưởng chậm lại, nhưng giá thực phẩm đã tăng vọt vào tháng 1 và tháng 3 và lạm phát chung vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Bình luận của Tổng thống Trump đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ và đồng đô la sụt giảm khi các nhà đầu tư ở Mỹ và nước ngoài ngày càng cảnh giác về tình hình kinh tế của Mỹ. Vào tuần trước, một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng cho biết, chính quyền đang nghiên cứu xem liệu họ có thể sa thải ông Powell hay không, một động thái sẽ làm suy yếu tính độc lập của Fed và có khả năng gây ra làn sóng chấn động trên thị trường tài chính toàn cầu.

Hôm 21/4, thị trường chứng khoán đã lao dốc sau bài đăng của Tổng thống Trump, trong đó chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 giảm hơn 2%. Đồng đô la cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm. Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,37%.

Fed được thành lập như một cơ quan độc lập và hầu hết các nhà kinh tế cho rằng các ngân hàng trung ương không bị can thiệp chính trị sẽ làm tốt hơn trong việc kiểm soát lạm phát. Nếu không, Fed sẽ khó có thể thực hiện các biện pháp để giữ giá ở mức thấp, chẳng hạn như tăng lãi suất.

Will Compernolle, chiến lược gia vĩ mô tại FHN Financial cho biết: "Sự độc lập của ngân hàng trung ương rất có giá trị - không phải là điều hiển nhiên và rất khó để giành lại nếu bị mất…Những lời đe dọa của tổng thống đối với ông Powell không giúp ích gì cho niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tài sản của Mỹ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng các bản cập nhật về thuế quan là động lực chính".

Đồng đô la mất giá là điều bất thường khi giá cổ phiếu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vì các nhà đầu tư thường mua trái phiếu chính phủ Mỹ trong thời kỳ thị trường hỗn loạn, khiến lợi suất giảm. Thay vào đó, các nhà đầu tư dường như đang tránh xa thị trường Mỹ do nhận thức về rủi ro gia tăng.

Hiện tại, ông Powell đã nhấn mạnh rằng Fed phải đối mặt với một kịch bản đầy thách thức. Thuế quan của tổng thống có thể làm lạm phát tồi tệ hơn và Fed thường sẽ phản ứng với giá cả tăng bằng cách giữ nguyên lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tăng lãi suất. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng có thể chậm lại do các khoản thuế, mà Fed thường tìm cách chống lại bằng cách cắt giảm lãi suất.

Do đó, Powell đã nhấn mạnh rằng Fed sẽ đứng ngoài cuộc trong khi chờ xem các chính sách thuế quan diễn ra như thế nào.

Trong tuần qua, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết rằng, Tổng thống Trump đang đánh giá liệu họ có thể sa thải Chủ tịch Fed hay không. Ông Powell đã từng nói rằng ông không thể bị sa thải theo luật và có ý định sẽ phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

"Vào thời điểm mà chính quyền đã gieo rắc mức độ bất ổn ngày càng cao vào triển vọng kinh tế, bất kỳ nỗ lực nào nhằm sa thải ông Powell sẽ làm tăng thêm áp lực giảm giá đối với tài sản của Mỹ", Ian Lyngen, người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets cho biết.

“Những suy nghĩ của Tổng thống Trump về khả năng sa thải ông Powell, ngay cả khi những suy nghĩ như vậy không thành hiện thực, trong tâm trí của cộng đồng quốc tế cấu thành mối đe dọa đáng kể đối với sự độc lập của Fed và theo đó là vị thế của đồng đô la như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn… Nếu Mỹ rơi vào suy thoái với một ngân hàng trung ương không hoặc không thể hành động độc lập, thì có khả năng suy thoái như vậy có thể trở nên trầm trọng hơn, khiến thị trường càng có lý do để lo ngại hơn”, Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối của Monex cho biết.

Tin bài liên quan