Tổng thống Pháp cam kết hàn gắn những rạn nứt

Tổng thống Pháp cam kết hàn gắn những rạn nứt

(ĐTCK) Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ hàn gắn những rạn nứt đang tồn tại của nước Pháp sau chiến thắng lịch sử trước bà Marine Le Pen.

Đây là lời phát biểu của ông trong bài diễn văn trước những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố. Ông Macron nhận được 66% phiếu bầu, theo Bộ Nội vụ Pháp, dựa trên 99,99% phiếu đã được kiểm, so với 34% mà bà Le Pen nhận được.

“Tôi biết rằng tại đây đang tồn tại sự giận dữ, lo lắng và nghi ngại mà các bạn đã bộc lộ rõ ràng. Tôi sẽ làm mọi việc trong 5 năm tới đây để các bạn sẽ không còn lý do phải tiến hành thêm một cuộc bầu cử khó khăn nào nữa”, ông Macron, 39 tuổi, cho biết.

Là một người theo chủ trương ủng hộ sự đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU), ông Macron hiện tại sẽ phải cố gắng để gắn kết lại các tư tưởng đối lập đang hiện diện tại nước Pháp.

Thử thách từ nay tới cuối năm của vị tân tổng thống này là giải quyết tình trạng tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, tăng trưởng trì trệ, cũng với mối đe dọa khủng bố khiến tâm lý người dân bất an, chưa kể việc phải xây dựng lại niềm tin của dân chúng vào nhà cầm quyền.

Andre Sapir, nhà nghiên cứu tại Viện chính sách Bruegel (Brussels) nhận định: “Macron là một gương mặt mới và đây chính xác là điều mà nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đang cần: một khởi đầu hoàn toàn mới. Ông Macron đã trao cho châu Âu một kỳ vọng rất lớn”.

Tin bài liên quan