Tổng thống đắc cử Mỹ Biden cam kết đưa ra gói kích cầu kinh tế mới vào năm 2021. Ảnh: CNN.

Tổng thống đắc cử Mỹ Biden cam kết đưa ra gói kích cầu kinh tế mới vào năm 2021. Ảnh: CNN.

Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy gói kích cầu kinh tế mới

0:00 / 0:00
0:00

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (22/12) cam kết sẽ nỗ lực để một gói kích cầu kinh tế khác cũng sẽ được thông qua tại Quốc hội Mỹ sau khi ông tiếp quản Nhà Trắng vào năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Biden đánh giá cao việc 2 đảng trong Quốc hội mới đây đạt thỏa thuận về gói ngân sách hỗ trợ kinh tế trị giá 900 tỷ USD song nhấn mạnh Chính phủ Mỹ sẽ phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân Mỹ.

Ông Biden cũng cảnh báo rằng, những “thời khắc đen tối” của đại dịch vẫn còn ở phía trước: “Năm 2021, tôi sẽ trình Quốc hội kế hoạch sắp tới của tôi. Chúng ta cần nhiều khoản hỗ trợ hơn để phân phối đầy đủ vaccine. Chúng ta cũng cần nhiều xét nghiệm hơn kể cả ở các trường học. Chúng ta cũng cần nhiều ngân sách hơn để hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát – những người đã bị mất việc làm. Chúng ta cũng cần hỗ trợ các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch và hàng triệu gia đình không có tiền mua lương thực và trả tiền thuê nhà do đại dịch”.

Liên quan một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ mới đây, ông Joe Biden chỉ trích chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Trump đã không thể ngăn chặn vụ tấn công và cho rằng, ông chưa thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy, vụ tấn công đã được kiểm soát.

Ngày 16/12, Chính phủ Mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công mạng gần đây đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công mạng quy mô lớn này, cho rằng vụ việc trong tầm kiểm soát.

Tin bài liên quan