Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Reuters.

Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe vẫn tranh cử sau 30 năm tại vị

Tổng thống Mugabe lên nắm quyền tại Zimbabwe từ năm 1987 và là lãnh đạo lâu năm nhất châu Phi nhưng ông không có ý định rời nhiệm sở dù đã ở tuổi 93.

Tân Hoa xã cho hay Tổng thống Robert Mugabe đã kêu gọi cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra tại Zimbabwe vào năm tới. Ông Mugabe hiện là một trong những lãnh đạo lâu năm nhất châu Phi, nơi có nhiều tổng thống, thủ tướng nắm quyền hàng chục năm.

"Chúng ta đang tiến gần đến ngày bầu cử. Các bạn đã đăng ký đi bỏ phiếu chưa, kể cả những bạn trẻ hôm qua mới 16, 17 tuổi và đã đủ 18 tuổi để có thể đi bỏ phiếu?", ông Mugabe nói trong trong cuộc vận động tại tỉnh Matabeleland hôm 21/7.

Ông Mugabe đã được đảng của ông đề cử làm ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, khi ông bước sang tuổi 94. Vị tổng thống đã giữ chức vụ này từ năm 1987. Trước đó, ông làm thủ tướng trong 8 năm.

Mugabe trở thành thủ tướng sau khi Zimbabwe giành độc lập từ Anh. Ông được coi là anh hùng giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian ông làm lãnh đạo, Zimbabwe là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục.

Theo Business Insider, tỷ lệ lạm phát chính thức được chính phủ Zimbabwe công bố vào cuối năm 2016 là 231.000.000%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế lên đến 4 triệu %. "Nếu không có tiền cho các dự án, chúng ta sẽ in nó", ông Mugabe từng phát biểu.

Chính quyền của vị tổng thống cũng bị các nước phương Tây lên án vi phạm nhân quyền, đàn áp cộng đồng thiểu số người da trắng. Ông bị Nữ hoàng Anh Elizabeth II tước danh hiệu hiệp sĩ vào năm 2008 (danh hiệu được phong vào năm 1994).

Tin bài liên quan