“Khi các tiết học có nội dung sinh động và phong phú hơn, tôi thấy các em học sinh cũng hứng thú hơn trong những giờ ngoại khóa mà tôi lên lớp. Chất lượng học tập nhờ đó mà được nâng cao hơn”, cô giáo Ngô Thị Hồng Lam, Trường PTDTBT TH Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

“Khi các tiết học có nội dung sinh động và phong phú hơn, tôi thấy các em học sinh cũng hứng thú hơn trong những giờ ngoại khóa mà tôi lên lớp. Chất lượng học tập nhờ đó mà được nâng cao hơn”, cô giáo Ngô Thị Hồng Lam, Trường PTDTBT TH Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tổng kết dự án chăm sóc, giáo dục trẻ em thiểu số Lai Châu tại Hà Nội

(ĐTCK) Ngày mai (23/11), tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Lai Châu, Việt Nam”. 

Chương trình được tài trợ bởi Liên Minh châu Âu và do Aide et Action Việt Nam, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đồng thực hiện.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của các đại biểu tới từ Phái đoàn Liên Minh châu Âu tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự, đại diện phụ huynh học sinh và các trường tham gia dự án

Cũng trong chương trình này, Ban Tổ chức sẽ ra mắt chính thức cuốn sách ảnh “Tung cánh” ("Fly High") với triển lãm ảnh “Celebrating Change” cùng bộ phim tài liệu “Luồng gió mới trên vùng cao” (“The Winds of Change”).

Chương trình được thực hiện từ năm 2016. Theo đó, Aide et Action và CISDOMA đã áp dụng thí điểm phương pháp dạy học lấy trẻ em làm trung tâm, sử dụng bộ tài liệu song ngữ Việt - Mông, để lồng ghép vào các lớp học ngoại khóa tại các trường Mầm non và Tiểu học thuộc vùng dự án.

Bộ tài liệu song ngữ còn giúp cải thiện kĩ năng học tập chủ động và sự tự tin của trẻ. Phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm giúp khuyến khích trẻ đóng vai trò chính trong hoạt động học tập, khác so với trước đây khi học sinh thường học một cách thụ động và đều do giáo viên chỉ định.

Theo ông Phạm Thế Chỉnh, Trưởng phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: “Mô hình này cũng đã được Sở phê duyệt để áp dụng tại tất cả các trường mầm non và tiểu học trên toàn tỉnh Lai Châu, nơi tập trung các em dân tộc Mông. Bộ tài liệu song ngữ sẽ được dùng để dạy trong các tiết học ngoại khóa tại các trường từ năm học 2018”.

Chia sẻ trước Hội thảo, ông Savy Lach, Giám đốc Vùng Đông Nam Á và Trung Quốc, Đại diện tổ chức Aide et Action cho biết: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đầu tư vào chăm sóc trẻ em, đặc biệt là giúp đỡ trẻ em tiếp cận tài liệu học tập bằng tiếng mẹ đẻ, vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Aide et Action sẽ áp dụng và nhân rộng những thực hành tốt".

"Kết quả vận động chính sách thành công từ Lai Châu sẽ được phổ biến rộng rãi cho các chương trình về người dân tộc thiểu số của chúng tôi ở Việt Nam cũng như trên toàn khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc”, ông Savy Lach nhấn mạnh.

Tin bài liên quan