Tổng giám đốc TNI đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu, nhà đầu tư chen chân xuống tàu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI) đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu nắm giữ tại Công ty .
Tổng giám đốc TNI đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu, nhà đầu tư chen chân xuống tàu

Cụ thể, ông Cường đã đăng ký bán ra 391.490 cổ phiếu TNI để phục vụ nhu cầu cá nhân. Sau giao dịch này, vị lãnh đạo này không còn nắm giữ cổ phiếu TNI, tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,75% xuống còn 0% vốn. Giao dịch dự kiến bắt đầu từ 1/12 đến ngày 10/12 theo hình thức thoả thuận và khớp lệnh.

Trước đó vào hồi tháng 3, ông Cường cũng đã bán ra 3 triệu cổ phiếu TNI, giảm sở hữu từ mức 3,4 triệu cổ phiếu (6,46% vốn) xuống còn 391.490 cổ phiếu (0,75% vốn) và không còn là cổ đông lớn.

Đáng chú ý, cổ phiếu TNI cuối tuần trước có màn tăng giá ngoạn mục với 12 phiên tăng trần liên tiếp. TNI cũng là một trong những mã cổ phiếu đang tăng mạnh nhất trên sàn chứng khoán trong một tháng qua. Phiên hôm nay đã rung lắc liên tục và giảm sàn xuống 12.750 đồng/cổ phần khi kết thúc phiên, với khối lượng khớp lệnh lên tới gần 12 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu này đã tăng gấp 3 chỉ trong vòng một tháng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào các dự án bất động sản của doanh nghiệp và thậm chí được hô hào TNI sẽ sớm trở thành doanh nghiệp bất động sản hạng trung trên thị trường. Dù vậy, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết, các dự án mà TNI triển khai tại Đà Nẵng đều đang bị vướng mắc về thủ tục pháp lý, mà nguyên nhân là do kết luận thanh tra của Chính phủ năm 2012 tại Đà Nẵng. Do đó, các dự án đều gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm thủ tục pháp lý, xin chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng.