Ông Lê Quốc Bình

Ông Lê Quốc Bình

Tổng giám đốc CII: Công ty sẽ vượt kế hoạch 2012

(ĐTCK) Xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2012 tăng gần gấp đôi so với năm 2011, nhưng CII kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch này.

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) đã khẳng định với ĐTCK. 

 

AIT đã trở thành cổ đông lớn của CII. Họ tham gia với tư cách là NĐT tài chính hay có mục tiêu khác nữa, thưa ông?

AIT là một công ty con của Tập đoàn Ayala Corporation (AC). Đây là một tập đoàn có quy mô rất lớn, có trụ sở chính đóng tại Philippines. Chúng tôi không nghĩ rằng AIT chỉ tham gia đầu tư vào CII như những NĐT tài chính bình thường và với giá mua cổ phiếu CII của AC (44.000 đồng/CP) thì rõ ràng, họ không thể đầu tư ngắn hạn được.

 

CII đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2012 giảm, nhưng LNST lại tăng gấp đôi. CII sẽ làm gì để đạt được chỉ tiêu này?

Năm 2011 đã trôi qua với vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng CII vẫn bám trụ được. Bước sang năm 2012, lãi suất, lạm phát, tỷ giá… đã dần ổn định, nên CII mạnh dạn xây dựng kế hoạch lợi nhuận tăng gần gấp đôi so với năm 2011. Mặc khác, với đặc thù là một NĐT tài chính trong lĩnh vực hạ tầng, CII có những lợi thế chuyên biệt mà không nhiều DN khác có được.

Với những hoạt động ổn định của CII, chúng tôi kỳ vọng CII sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2012, với LNST ước đạt trên 375 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước đạt trên 5.000 đồng.

 

CII triển khai các kế hoạch đầu tư trong năm nay ra sao, thưa ông?

Chúng tôi tiếp tục với định hướng tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Năm 2012, CII sẽ giải ngân vốn chủ yếu cho các dự án: xây mới cầu Sài Gòn 2; mở rộng Xa lộ Hà Nội. Bên cạnh đó, CII sẽ tập trung hoàn thành dự án cầu Rạch Chiếc, Liên tỉnh lộ 25B, tuyến đường tránh Phan Rang -  Tháp Chàm với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

 

CII đã và sẽ còn vay nhiều. Lãi vay có phải là áp lực lớn với Công ty?

Lãi vay không phải là vấn đề trọng yếu của CII vì đa phần các dự án đầu tư của CII được tính lãi suất thực tế trong quá trình thu hồi vốn. Lãi suất vay cao hay thấp không ảnh hưởng đến lợi nhuận của CII. Vấn đề là CII phải tìm kiếm các dự án có tính khả thi cao, phù hợp với khẩu vị của các tổ chức tài chính để họ có thể tham gia đầu tư hoặc tài trợ vốn.

Với danh mục dự án mà CII đã và đang đầu tư, CII đã tạo được niềm tin cho các ngân hàng, các tổ chức tài chính. Mới đây, chúng tôi đã được một ngân hàng nước ngoài chào cho vay USD chỉ với lãi suất 5,5%/năm. Nếu thực hiện được việc này, CII là một trong số DN vay vốn nước ngoài với chi phí vốn thấp nhất.