Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 30/12 (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 30/12 (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kinh tế - xã hội 2019 đạt kết quả toàn diện, nhưng không chủ quan, thoả mãn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2019 là biểu hiện của vận nước đang lên, và những điều này là "nói có sách, mách có chứng".

Biểu hiện của vận nước đang lên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ với các địa phương trong phiên làm việc sáng nay (30/12), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng và ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chu đáo cùng các báo cáo đầy đủ, rõ ràng của Chính phủ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị trả lời rõ ràng, mạch lạc câu hỏi năm 2019 kết quả trên các mặt, lĩnh vực có cao hơn, tốt hơn 2018 không? Cao hơn, tốt hơn ở mặt nào, lĩnh vực nào? Còn mặt nào chưa tốt, nguyên nhân vì sao để rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng sắp tới. “Như thế dễ hiểu hơn chứ báo cáo dài quá”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ: “Tôi cảm nhận chúng ta đã đạt điều chúng ta cam kết từ năm ngoái”. Tiếng vỗ tay vang lên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng mọi người cũng đồng ý với nhận định này.

Theo ông, năm 2019 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta đạt nhiều kết quả đáng mừng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tốt hơn năm 2018.

"Chứng cứ ở chỗ nào, tôi chỉ xin thể hiện ở 4 điểm lớn", Tổng bí thư nói. Trước hết, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh, đạt mức trên 7% trong khi kế hoạch đề ra 6,8%.

“Lúc đặt ra chỉ tiêu Thủ tướng nói lo lắm, không biết có đạt được không nhưng giờ đạt được rồi”, Tổng bí thư nói.

Theo ông, chỉ tiêu tăng trưởng đã cao hơn kế hoạch, nâng quy mô GDP lên 266 tỷ USD, bình quân đạt 2.800 USD/người. Ông nhận định dân số nước ta giờ gần 100 triệu người nên con số này rất có ý nghĩa, đây là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta.

Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, lạm phát thấp, đầu tư xã hội và các cân đối lớn được bảo đảm, kỷ cương, kỷ luật của Nhà nước được tăng cường.

Thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện, ngoại hối đạt 80 tỷ USD, xuất khẩu tăng trưởng 8% so với năm 2018 trong khi xuất khẩu của nhiều nước giảm mạnh, thậm chí có nước tăng trưởng âm.

“Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định: Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang toả sáng ở Việt Nam”, Tổng Bí thư dẫn chứng.

Ông ghi nhận kết quả trên các lĩnh vực đã đưa Việt Nam về đích sớm hơn kế hoạch 2 năm. Nhắc đến kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại SEAGames 30 vừa qua, Tổng bí thư nhấn mạnh đó không chỉ đơn thuần là kết quả về hàng trăm huy chương, mà kết quả đó thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên và tinh thần hết mình.

“Đó cũng là biểu hiện của vận nước đang lên”, ông nhấn mạnh.

Tình cảm vượt qua mọi nghi thức ngoại giao bình thường

Điểm lớn thứ ba được Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu là tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh được giữ vững, đối ngoại được đẩy mạnh, giữ vững chủ quyền và bảo vệ được lợi ích chiến lược của đất nước.

Ông nhắc đến 2 sự kiện quan trọng là việc Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu cao và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Một sự kiện khác được Tổng bí thư nhắc lại là Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Qua đó, thể hiện vai trò, vị trí của Việt Nam được nâng lên.

“Tôi gặp trực tiếp cả 2 nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Tôi thấy tình cảm vượt qua mọi nghi thức ngoại giao bình thường. Chủ tịch Kim Jong Un đã xem biểu diễn nghệ thuật, nghe đàn bầu, đề nghị cử một đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên biểu diễn. Không khí rất thân tình, xóa đi những mặc cảm”, Tổng bí thư nói.

Vụ AVG có chiều rất sâu không thể nói ra hết được

Nói về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng là điểm lớn thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, đã bổ sung thêm một số vụ vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, theo dõi.

Dẫn vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần CTCP Nghe nhìn toàn cầu (AVG) vừa kết thúc xét xử, Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là vụ án điển hình nói lên rất nhiều điều. Số lượng bị cáo nhiều, trong đó có cán bộ cao cấp, có hai ông từng là Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng, nhiều người có tiếng tăm, ra trước tòa đều ăn năn hối lỗi, xin lỗi.

Trước đây chưa bao giờ xử được tội hối lộ, chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy, một người nhận tới 3 triệu USD, Viện kiểm sát đề nghị tử hình, sau đó nộp tiền rồi tòa giảm xuống chung thân. Vụ án có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo, có chiều rất sâu không thể nói ra hết được, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không chỉ vụ AVG mà theo Tổng bí thư thì ở nhiều vụ khác, các bị cáo ban đầu cũng có nhiều ý kiến, thậm chí cho là do đánh đấm nội bộ, nhưng sau đó đều tâm phục khẩu phục, cho đi tù còn cảm ơn, là do cách làm rất nhân văn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đó không phải là “vơ vào, thành tích chủ nghĩa, nói không có căn cứ, nói có sách, mách có chứng, nói có chứng cứ”.

Ông nhắc lại câu nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay” để minh chứng về sự cố gắng trong năm qua.

Không chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã đạt được

Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý là tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả đã đạt được, đất nước còn nhiều khó khăn thách thức, tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiệu quả còn thấp, xử lý các dự án thua lỗ chậm tiến độ, xử lý ngân hàng yếu kém còn vướng mắc, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn thách thức...

Về nhiệm vụ năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả năm 2020 lại phải cao hơn 2019, dừng lại là thụt lùi. Phải cao hơn nhưng cao hơn mặt gì là nghệ thuật, không phải cao lên tất cả nhưng phải chọn mặt gì để chuẩn bị bước vào thời kỳ mới, thập kỷ mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng bí thư, Chủ tich nước nêu 5 nhiệm vụ cần ưu tiên tiển khai thực hiện trong năm tới gồm: tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, xây dựng văn hoá hài hoà với phát triển kinh tế, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải chọn được những người thực sự trong sạch, có đức có tài, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng, chạy chức chạy quyền, có cơ chế khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tin bài liên quan