Tôn vinh 50 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất 2013

Tôn vinh 50 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất 2013

(ĐTCK) Sau 6 năm tổ chức Cuộc bình chọn, điểm đáng mừng là nhiều DN đã nhận thức rõ vai trò của BCTN và công tác quan hệ nhà đầu tư nói chung, nên đã làm tốt ấn phẩm này.

> Báo cáo thường niên 2013, 132 DN vào chung khảo

 

Ngày mai (25/7), tại TP. HCM, Lễ trao giải Báo cáo thường niên (BCTN) 2013 sẽ diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP. HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán cùng lãnh đạo của 50 DN niêm yết có BCTN được tôn vinh năm 2013. Bên cạnh đó, sẽ có 5 DN được tôn vinh theo Giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững (PTBV). Đây là năm đầu tiên Ban tổ chức cuộc bình chọn BCTN (HOSE, Báo ĐTCK) quyết định trao giải thưởng Báo cáo PTBV, theo sáng kiến của Công ty Tài chính quốc tế (IFC) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HOSE nhận xét, sau 6 năm tổ chức Cuộc bình chọn, điểm đáng mừng là nhiều DN đã nhận thức rõ vai trò của BCTN và công tác quan hệ nhà đầu tư nói chung, nên đã làm tốt ấn phẩm này. Đáng mừng hơn nữa, trong lần đầu tiên tổ chức giải thưởng dành cho Báo cáo PTBV, đã có nhiều DN hưởng ứng, đầu tư làm tốt báo cáo này. “Trong điều kiện các DN phải chịu áp lực kinh doanh khắc nghiệt hơn, nhưng mặt bằng chất lượng BCTN năm nay không suy giảm, tiếp tục tiến bộ và có thêm thành công mới là Giải thưởng Báo cáo PTBV, có thể khẳng định, Cuộc bình chọn BTCN năm 2013 đã thành công”, ông Sinh nhấn mạnh.

 Tôn vinh 50 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất 2013 ảnh 1

Nhiều DN nhận thức rõ vai trò của BCTN,nên đã luôn làm tốt ấn phẩm này

 

Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Đồng Trưởng Ban tổ chức Cuộc bình chọn BCTN, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, đi qua chặng đường 6 năm, Cuộc bình chọn BCTN ngày càng trở thành sự kiện được chờ đón - một thước đo cho sự tiến bộ của công tác làm BCTN tại các DN niêm yết, cũng như minh bạch thông tin trên thị trường. Trong giai đoạn nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, theo ông Tuấn, sự minh bạch thông tin càng thể hiện rõ nét tầm quan trọng của nó, không chỉ trên TTCK, mà còn với các quyết sách quản lý, điều hành nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội, thành viên Hội đồng bình chọn BCTN đánh giá, các DN đã làm tốt khâu tổ chức thông tin để có thể giới thiệu với công chúng đầu tư bức tranh chung về DN. “Chúng tôi ghi nhận nỗ lực cung cấp thông tin chi tiết hơn, hàm lượng thông tin nhiều hơn, nhất là tập trung vào tình hình tài chính và quản trị DN. Tuy số lượng báo cáo phân tích sâu, khắc họa rõ nét đặc điểm tình hình hoạt động của DN vẫn chưa nhiều, nhưng việc duy trì một kênh thông tin cho nhà đầu tư thông qua BCTN đã được nhiều DN thực hiện một cách nghiêm túc”.

Ông Trần Ngọc Thơ, Trưởng khoa Tài chính DN, Trường đại học Kinh tế TP. HCM, thành viên Hội đồng bình chọn BCTN nhận xét, BCTN 2013 của các DN đã nhìn nhận thẳng vào sự yếu kém, thậm chí có nhiều DN tự cảm thấy kết quả của mình là đáng xấu hổ. Hầu hết, các báo cáo đặt trọng tâm  phân tích rủi ro và trình bày phần này bằng hình ảnh, đồ thị để giúp người đọc dễ tiếp cận. Tiến bộ hơn là DN đã biết cách phân tích theo chuỗi thời gian từ 5 - 6 năm, phân tích độ nhạy, lãi suất, giá cả tác động thế nào tới hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, nhược điểm dễ nhìn thấy là các BCTN vẫn còn thiên về trình bày, nhiều DN trong báo cáo nhận diện rất nhiều rủi ro, nhưng rủi ro trọng yếu thì không nêu ra…

Chủ tịch Hội đồng bình chọn BCTN, bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc HOSE thì thẳng thắn phê bình nhiều DN còn làm BCTN không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản của Thông tư 52/2012/TT- BTC, nội dung sơ sài mang tính chất đối phó, hình thức. “Để tiếp tục thúc đẩy các DN nâng cao tính minh bạch, các tiêu chí bình chọn BCTN năm sau sẽ nhấn mạnh vào các yêu cầu cụ thể về phát triển bền vững, phân tích tình hình hoạt động hay thông tin về quản trị công ty phải được cụ thể hóa, thay vì phản ánh chung chung như nhiều báo cáo hiện nay”, bà Tâm nói.

Qua từng năm Cuộc bình chọn BCTN được tổ chức, các DN lại nhận được những ý kiến khen chê cụ thể và sâu sắc từ các thành viên Hội đồng, để rồi khi bắt tay vào làm cuốn BCTN cho năm mới, DN có thêm cơ sở để soi mình, bổ sung, hoàn thiện những thông tin còn thiếu theo hướng minh bạch hơn, chân thực hơn trước cổ đông, đối tác và thị trường. Đó chính là mục tiêu mà Cuộc bình chọn BCTN do HOSE, Báo Đầu tư Chứng khoán và Dragon Capital phối hợp tổ chức, hướng tới.