Golfer Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam.

Golfer Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam.

“Tinh thần của giải đấu đã tạo nên sự hấp dẫn cho Swing for the kids”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngay trước thềm Swing for the kids 2024, Golfer Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, Giám đốc điều hành Everygolf đã có những chia sẻ cùng Báo Đầu tư về cảm xúc cùng giải đấu, cũng như cơ hội của ngành golf khi vươn tầm quốc tế.

Là một golfer, cũng là người rất tâm huyết với sự phát triển của bộ môn này. Từ góc nhìn đó, điều gì làm anh ấn tượng khi tham gia Swing for the kids?

Một giải golf đi được chặng đường 17 năm đã nói lên nhiều điều. Tôi đặc biệt ấn tượng với uy tín giải đấu đã tạo được trong lòng các golf thủ.

Bằng thương hiệu của mình, Báo Đầu tư đã kêu gọi được sự chung tay, góp sức của rất nhiều mạnh thường quân là các tên tuổi lớn, từ khối FDI cho đến các tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước. Điều này không chỉ cho thấy chất lượng, ý nghĩa của giải đấu, mà còn cho thấy tinh thần đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân với các hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa mà giải đấu mang lại. Ngoài ra, sự đồng hành chuyên nghiệp của sân golf trong công tác tổ chức cũng rất ấn tượng.

Tham gia giải đấu, người chơi sẽ dễ dàng cảm nhận được điều này, ngoài ra, còn có cơ hội để giao lưu, học hỏi và hợp tác, bởi người chơi phần lớn là lãnh đạo các doanh nghiệp. Tôi cho rằng, tinh thần của giải đấu, các cam kết và sự lan toả giá trị tốt đẹp của Swing for the kids chính là điều tạo nên sức hấp dẫn chính.

Năm 2024, Swing for the kids bước vào năm thứ 17. Ảnh: Dũng Minh.

Năm 2024, Swing for the kids bước vào năm thứ 17. Ảnh: Dũng Minh.

Với một môn thể thao quy tụ nhiều người chơi là các doanh nghiệp, doanh nhân, phải chăng đây là cơ hội để tổ chức các giải golf từ thiện, thậm chí là thường niên để huy động thêm các nguồn lực đóng góp cho cộng đồng?

Đúng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến những điều tốt đẹp này từ golf. Cộng đồng người chơi golf đang phát triển mạnh và sẽ còn đông đảo hơn nữa. Do đó, cơ hội cho các giải đấu thiện nguyện, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng là không nhỏ.

Ngay với Everygolf, là doanh nghiệp hoạt động trong ngành này, chúng tôi rất vui vẻ khi được đồng hành để tạo thêm các giá trị cho cộng đồng. Vừa qua, sau cơn bão Yagi, chúng tôi cũng đã kêu gọi các hội viên của mình để thực hiện hoạt động thiện nguyện, ủng hộ cho những người dân bị thiệt hại nặng nề tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Nói rộng hơn, cơ hội nào cho Việt Nam trong việc tổ chức các giải đấu mang tầm quốc tế?

Cũng đã có một vài giải đấu quốc tế (quy mô vừa) được tổ chức tại Việt Nam rồi. Với việc có tới 4 sân golf kết hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam, bao gồm: FLC Halong Bay GC & Luxury Resort, The Bluffs Grand Ho Tram Strip, Laguna Lang Co và Ba Na Hills Golf Club lọt vào top 100 sân golf tốt nhất thế giới 2024 - 2025 (theo Golf Magazine) thì cơ hội để chúng ta có thể tổ chức các giải đấu quy mô hơn là hoàn toàn có thể.

Tại Everygolf, học viên vừa được hướng dẫn trực quan từ huấn luyện viên, vừa được hỗ trợ bởi công nghệ luyện tập chuẩn quốc tế.

Tại Everygolf, học viên vừa được hướng dẫn trực quan từ huấn luyện viên, vừa được hỗ trợ bởi công nghệ luyện tập chuẩn quốc tế.

Nhưng cũng cần nhìn thẳng vào năng lực nội tại nhỉ? Theo anh, đâu là những điểm mà ngành golf cần cải thiện?

Cũng như nhiều môn thể thao khác, golf chưa được chú trọng đầu tư nhiều. Do đó, để golf trở thành ngành công nghiệp không khói, cần đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá nhiều hơn nữa.

Tôi lấy ví dụ như ở Hàn Quốc, nhiều tập đoàn lớn sẵn sàng đứng ra tài trợ cho các môn thể thao, trong đó có golf trong một chặng đường dài hạn, có thể lên tới 20 năm. Từ đó, tạo tiền đề để các bộ môn này phát triển.

Hay như Thái Lan, họ đã phát triển đến mức có các lò đào tạo golf chuyên nghiệp, cho nhiều lứa tuổi, thậm chí cả với các em nhỏ từ 5 tuổi. Ngành golf Thái Lan cũng nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, từ các tập đoàn lớn thông qua các quỹ phát triển tài năng trẻ, do đó đã có những phát triển vượt bậc.

Vậy còn để có thể tổ chức tốt các giải đấu mang tầm quốc tế, chúng ta cần làm thêm điều gì?

Chúng ta chưa có nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hiện, Việt Nam mới chỉ có khoảng 200 huấn luyện viên golf. Trong đó, có cả những huấn luyện viên tự do (đi lên từ người chơi) và một lượng chưa nhiều lắm các huấn luyện viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề chuẩn quốc tế.

Tiếp nữa, chúng ta chưa có nhiều sân golf đủ tiêu chuẩn thi đấu và tổ chức các giải quốc tế. Do đó, các giải đấu lớn chưa tìm về, về mặt hình ảnh, hiệu ứng truyền thông với cộng đồng người chơi quốc tế là chưa nhiều.

Cùng với đó, nhân sự cấp cao ngành golf cũng đang rất thiếu. Hiện tại, phần lớn các sân golf vẫn phải thuê nhân sự ngoại để quản lý, vận hành…

Đó là những vấn đề chúng ta cần cải thiện để các giải đấu tầm cỡ, các golfer nổi tiếng thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn.

Rèn thể lực cùng huấn luyện viên tại Everygolf.

Rèn thể lực cùng huấn luyện viên tại Everygolf.

Anh có đề xuất gì không?

Tôi cho rằng chúng ta có thể học tập kinh nghiệm của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan trong việc xã hội hoá, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Ngay như với việc nâng cao chất lượng nhân sự ngành golf, chúng tôi cũng đã làm việc với Hiệp hội golf chuyên nghiệp của Mỹ để chuyển giao giáo trình đào tạo. Hy vọng, với nỗ lực này, thời gian tới, Everygolf sẽ cung cấp được thêm nhiều huấn luyện viên tốt cho bộ môn này.

Quay lại với bộ môn này, là đơn vị triển khai khá thành công mô hình tập golf trong nhà, theo anh, để thay đổi nhận thức về thói quen chơi thể thao ngoài trời có khó?

Trước tiên, tôi muốn nói về quan niệm của người Việt nói chung khi chơi thể thao, đó là phải vận động, phải ra mồ hôi… và golf cũng không ngoại lệ. Dù đóng góp của Everygolf với bộ môn golf còn nhỏ bé, nhưng chúng tôi tin rằng mình đang hành động đúng, có chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững của ngành golf.

Niềm vui trên sân đấu. Ảnh: Dũng Minh.

Niềm vui trên sân đấu. Ảnh: Dũng Minh.

Các studio của chúng tôi áp dụng phần mềm phân tích của Trackman, thương hiệu hàng đầu, được khoảng 90% golfer chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng. Thành công của chúng tôi là đã và thu hút được ngày càng nhiều người đến với bộ môn này, với mong muốn được tập luyện và thi đấu theo mô hình đào tạo chuyên nghiệp nhất, tiệm cận với chuẩn của thế giới.

Cơ bản, các phòng tập của chúng tôi chỉ nhận hội viên, ít nhận khách lẻ, luôn đảm bảo giờ giấc thuận lợi cho người tập, với huấn luyện viên và giáo trình, công nghệ hiện đại.

Thật ra, phòng tập trong nhà có hai mô hình: tập và chơi giả lập và tập luyện chuyên nghiệp, định hướng của chúng tôi là đi theo hướng đào tạo chuyên nghiệp.

Định hướng của Everygolf là góp phần đào tạo nên những thế hệ người chơi golf mới, được đào tạo bài bản, theo chuẩn quốc tế, từ đó góp phần nâng tầm chất lượng môn thể thao này, hướng tới việc Việt Nam sẽ có và có nhiều hơn các vận động viên thi đấu quốc tế, hay tổ chức các giải golf quốc tế ở Việt Nam.

Swing for the Kids 2024 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 12/10/2024, tại sân gôn Kings Island, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 280 golfer. Mức phí: 3.500.000 đồng/golfer.

Toàn bộ số tiền thu được từ giải đấu sẽ dành làm từ thiện.

Trong 16 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được số tiền hơn 22 tỷ đồng để trao tận tay hơn 21.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms Huyền: 0988.086.991 - Email: nguyenthihuyen@vir.com.vn

Mr Duy: 0967.431.102 - Email: thanhduyvir@gmail.com

Tin bài liên quan