Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Tình báo Mỹ đã cảnh báo cho Nhà Trắng về “dịch bệnh truyền nhiễm chết người tại Vũ Hán” từ tháng 11 năm ngoái

(ĐTCK) Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia (NCMI), cơ quan trực thuộc Lầu Năm Góc, đã báo cáo về đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc từ cuối tháng 11 năm ngoái, ABC News đưa tin trích dẫn nguồn tin nội bộ.

Theo ABC News, các nguồn thông tin và dữ liệu nhận được chỉ ra rằng, Washington đã hoàn toàn có thể đã áp dụng các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh sớm hơn nhiều.

"Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump về một dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chết người ở Vũ Hán vào cuối tháng 11 năm ngoái", ABC News dẫn lời từ nguồn tin trong chính phủ.  

Cụ thể, những lo ngại về một chủng virus mới đã được nêu trong một báo cáo bí mật của Trung tâm tình báo y tế quốc gia (NCMI) gửi cho Lầu Năm Góc. Tài liệu này là một báo cáo phân tích dữ liệu bị chặn kết hợp với hình ảnh từ vệ tinh, ABC News cho biết.

"Báo cáo được gửi đi vào Lễ Tạ ơn năm ngoái đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát và sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lực lượng của Mỹ ở Châu Á. Chính quyền Mỹ đã có thể chuẩn bị các biện ngăn chặn dịch virus corona từ rất sớm", ABC News nhấn mạnh.

Các nhà phân tích của NCMI trong báo cáo đã kết luận, chủng virus mới có thể để lại hậu quả thảm khốc và Cơ quan Tình báo Quốc phòng đã liên tục thông báo cho Lầu Năm Góc và Nhà Trắng các nội dung trong báo cáo NCMI .

Ban đầu, đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về những thông tin trên, tuy nhiên sau đó cho biết, chưa bao giờ thực hiện một nghiên cứu như vậy.

Trong khi đó, giới chức Mỹ tiếp tục cáo buộc chính quyền ông Trump đã chậm trễ trong việc đối phó với đại dịch. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến thời điểm hiện tại ngày 9/4, tại Mỹ đã ghi nhận hơn 432.000 ca nhiễm virus Covid-19, với 14.808 ca tử vong và 24.125 ca hồi phục.

Tin bài liên quan