Tín nhiệm đầu tư của Nga sắp “đội sổ”

(ĐTCK) Moody’s vừa cắt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư của Nga xuống ví trí thứ hai từ dưới lên. Đồng rúp tiếp tục mất giá sau thông tin này.
Tín nhiệm đầu tư của Nga sắp “đội sổ”

Moody’s đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống mức Baa2 từ mức Baa1 và giữ triển vọng tiêu cực đối với xếp hạng của nước này hôm 17/10. Động thái này nối tiếp các bước đi trước đó của Fitch và Standard & Poor’s – hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống mức BBB- hồi tháng 4.

Lợi suất trái phiếu đáo hạn vào tháng 3/2030 của Nga đã giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 4,81%. Đồng rúp mất giá 0,2% còn 40,84 rúp/USD trong sáng qua.

Nga đã chi ra 13 tỷ USD từ quỹ dự trữ ngoại hối của mình trong tháng này để kìm hãm đà mất giá của đồng rúp khi giá dầu giảm làm tăng thêm lo lắng về nền kinh tế, vốn đang bị các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU dồn đến bờ vực suy thoái, của nước này.

“Đó là một tin xấu, nhưng không thực sự nghiêm trọng, bởi nó dù sao cũng chỉ là một xếp hạng về đầu tư”, Vladimir Osakovskiy, nhà kinh tế trưởng về Nga của Bank of America Corp. ở Moscow nói qua điện thoại hôm qua. “Nó đã được dự đoán từ trước và vì thế, phản ứng tiêu cực chắc chắn sẽ có giới hạn”.

Mức lợi suất phụ thêm mà các nhà đầu tư yêu cầu để có thể nắm giữ trái phiếu chính phủ Nga định giá bằng USD, đáo hạn năm 2023, so với các trái phiếu chính phủ khác, hiện là 2,86 điểm phần trăm, so với mức bình quân 2,16 điểm phần trăm được bán trong 13 tháng qua. Mức chênh này tăng lên khi Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đứng đằng sau lực lượng nổi dậy ở Đông Ukraine, mặc dù Tổng thống Putin phủ nhận.

Đồng rúp đã mất giá 14% so với đồng USD trong 3 tháng qua, nhiều hơn bất kỳ đồng tiền nào khác mà Bloomberg theo dõi, đưa tổng mức mất giá của đồng tiền này trong năm nay lên 19%. Dự trữ ngoại hối của Nga đã giảm 11% trong năm nay xuống mức thấp 4 năm là 452 tỷ USD khi ngân hàng trung ương nước này can thiệp hỗ trợ đồng rúp.

Tổng thống Putin nói hôm 17/10 rằng, Nga sẽ không tiêu tất cả 451,7 tỷ USD dự trữ để bảo vệ đồng rúp.

“Ngân hàng Nga sẽ theo đuổi các chính sách tài chính cân bằng”, ông Putin nói với các nhà báo tại Milan, Ý. “Điều đó có nghĩa Nga sẽ sử dụng các yếu tố của một chính sách tỷ giá thả nổi và sẽ không dại dột đốt cả kho dự trữ của mình. Nhưng Nga sẽ sử dụng quỹ dự trữ đủ để điều chỉnh đồng tiền quốc gia”.

Moody’s dự báo, Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2015, lần thứ hai kể từ năm 2009, tức tăng trưởng âm 1% sau khi tăng 0,5% trong năm nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tăng trưởng của Nga là 0,5% trong năm tới.

Tin bài liên quan