Thương mại điện tử tại Đông Nam Á sẽ tăng gấp 6 lần, lên 200 tỷ USD

Thương mại điện tử tại Đông Nam Á sẽ tăng gấp 6 lần, lên 200 tỷ USD

(ĐTCK) Thương mại điện tử tại Đông Nam Á sẽ tăng gấp 6 lần, lên mức 200 tỷ USD trong thập kỷ tới, theo nghiên cứu được Google Inc và Temasek Holdings Pte cùng thực hiện.

Ngày càng có nhiều khách hàng mua sắm online thông qua máy tính và điện thoại di động thông minh. Đây là lý do thương mại điện tử tại khu vực Đông Nam Á sẽ bật tăng lên mức 88 tỷ USD vài năm 2025, theo nghiên cứu vừa được 2 công ty trên công bố tại Singapore.

Động lực lớn giúp thúc đẩy thương mại điện tử tại Đông Nam Á là việc số lượng người sử dụng internet tăng mạnh từ 260 triệu người hiện tại lên 480 triệu người vào năm 2020. Đặc biệt, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á, đang lên kế hoạch cung cấp cho người dùng dịch vụ internet nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu.

Mặc dù có viễn cảnh tăng trưởng rất tích cực, các quốc gia lớn tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam chỉ thu hút được số vốn đầu tư ít hơn 1/5 lượng tiền đổ vào Ấn Độ trong năm 2014.

“Đông Nam Á có thị trường thương mại điện tử trị giá 200 tỷ USD đầy tiềm năng. Việc giá điện thoại thông minh cũng như các thiết bị điện tử khác trở nên rẻ hơn giúp “cuộc cách mạng” thương mại điện tử diễn ra nhanh hơn nữa”, Rajan Anandan, Giám đốc nghiên cứu khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ tại Google cho biết.

Google và Temasek (công ty đầu tư thuộc chính phủ Singapore) đã cùng nhau thực hiện nghiên cứu này, sử dụng các số liệu do Google thu thập và Temasek tiến hành nghiên cứu, cùng với phỏng vấn 59 chuyên gia nổi tiếng khác.

Tin bài liên quan