Những hành khách đầu tiên được đi và đánh giá về chiếc tàu không người lái. (Nguồn: Weibo)

Những hành khách đầu tiên được đi và đánh giá về chiếc tàu không người lái. (Nguồn: Weibo)

Thượng Hải cho chạy thử tuyến đường sắt đô thị không người lái

Thượng Hải vừa bắt đầu thử nghiệm các đoàn tàu không người lái của tuyến đường sắt đô thị tự động đầu tiên trong thành phố.

Theo đó, Thượng Hải đã trở thành thành phố thứ 3 của Trung Quốc có tuyến đường sắt đô thị (metro) không người lái.

Tờ Shanghai Metro cho biết, những chiếc tàu đường sắt tự động đã được đưa vào sử dụng trên tuyến Pujiang Line hôm 31/4 vừa qua, tăng mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố từ 666 km đến 672 km. 

Thượng Hải cho chạy thử tuyến đường sắt đô thị không người lái ảnh 1

 Hành khách trên chuyến tàu mới này ngồi tràn lên toa đầu khi không có ai lái. (Nguồn: Weibo)

Chia sẻ với báo chí, đại diện thành phố cho hay rằng, hiện thành phố đang tăng mạng lưới tàu điện ngầm từ 666 km lên 672km.

Theo South China Morning Post, công nghệ này cho phép hành khách nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía trước và phía sau của xe lửa, vì chúng được điều khiển từ xa. Họ có một hệ thống quản lý năng lượng thông minh và lốp cao su để giảm thiểu tiếng ồn, nhà điều hành metro nói.

Tin bài liên quan