Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thuê chung cư rồi bán, chiếm đoạt 16 tỷ đồng, cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án 30 năm tù

(ĐTCK) Huy thuê các căn hộ chung cư rồi làm giả hồ sơ giấy tờ, như hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao căn hộ, đơn đề nghị xác nhận, phiếu thu tiền… chứng minh bản thân là chủ sở hữu các căn hộ.

Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1983, ở quận Ba Đình) mức án 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, Nguyễn Đức Thắng (SN 1992) 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. 

Ngoài ra, năm 2018, TAND tỉnh Hưng Yên xử phạt Huy 14 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng các bản án, bị cáo phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Theo cáo trạng, để có tiền, Huy thuê các căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội rồi làm giả hồ sơ giấy tờ, như hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao căn hộ, đơn đề nghị xác nhận, phiếu thu tiền… chứng minh bản thân là chủ sở hữu các căn hộ.

Huy lấy thông tin từ những bản phô tô hợp đồng mua bán căn hộ do chủ nhà đưa cho, giả chữ ký chủ đầu tư, thay đổi tên chủ sở hữu…

Thông qua các mối quan hệ quen biết, Huy lợi dụng lòng tin của họ để bán/thế chấp căn hộ để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017, Huy đã chiếm đoạt tiền của 5 người.

Cụ thể, cuối năm 2016, Huy thuê căn hộ tại chung cư tòa nhà Golden West (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 12 triệu đồng/tháng. Sau khi làm giả hồ sơ nhà, bị cáo nhờ chị Phạm Thị Yến tìm người để thế chấp căn hộ vay tiền.

Thông qua Nguyễn Đắc Thắng, Huy gặp ông Hoàng Kim Đồng. Ông Đồng đồng ý nhận thế chấp căn hộ, cho Huy vay 2 tỷ đồng trong thời hạn 2 tháng. Để bị hại tin tưởng, Huy đưa ông Đồng ra văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ. Hai bên thỏa thuận khi đến hạn trả tiền sẽ hủy hợp đồng trên. Tuy nhiên, đến hạn, Huy không trả tiền để chuộc lại căn hộ. Lúc này, ông Đồng phát hiện toàn bộ giấy tờ căn hộ là giả nên quay lại truy hỏi Thắng.

Biết bị “qua mặt”, ngày 4/4/2017, Thắng gặp chị Yến chửi bới và bắt người phụ này phải gọi điện cho người nhà để vay tiền nhằm trả cho ông Đồng, đồng thời có hành vi dí điếu thuốc lá đang hút dở vào mặt chị Yến. Thắng còn cầm kéo dọa cắt tóc chị Yến. Vì sợ hãi, chị Yến đã nói dối đi vệ sinh để gọi điện báo công an. Từ đó, cơ quan điều tra phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quang Huy.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai ra các vụ khác với thủ đoạn tương tư. Có vụ vào đầu năm 2015, bị cáo thuê căn hộ tại chung cư Hei Tower, giá 8,5 triệu đồng/tháng rồi làm giả bộ hồ sơ nhà và bán cho anh Nguyễn Bảo Quang với giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi mua nhà, anh Quang không vào ở ngay mà vẫn cho Huy ở nhờ, chưa sang tên căn hộ. Khi vụ án bị vỡ lở, anh Quang mới hay biết căn hộ trên là do Huy thuê và làm giả giấy tờ.

Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại là 16 tỷ đồng, hiện không có khả năng khắc phục.

Tại tòa, bị cáo khai nhận từng là cán bộ ngân hàng nên biết rõ hồ sơ để thế chấp căn hộ.

Tin bài liên quan