Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chi ngân sách còn lãng phí lớn

(ĐTCK) “Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đã khó, nhưng nhiệm vụ khó khăn không kém là quản lý chi ngân sách phải hết sức chặt chẽ, hiệu quả, bởi hiện tại chi tiêu ngân sách còn lãng phí lớn, kém hiệu quả…”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, diễn ra chiều nay (29/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 cần hết sức chú ý quản lý chi ngân sách nhà nước.

“Chi ngân sách nhà nước hiện còn lãng phí lớn. Có nơi thiếu phòng học, nhưng có nơi có phòng học, nhưng không có người học; chợ xây dựng xong không có ai vào họp…”, Thủ tướng nói, đồng thời cho biết, năm nay, số lượng các đoàn đi công tác nước ngoài giảm so với năm ngoái. Đây là điều đáng mừng.

“Đi công tác nước ngoài rất tốn kém. Do đó, trong thời gian tới, tôi yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo các ngành, địa phương cần phải hết sức tính toán khi đi công tác nước ngoài sao cho đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ngân sách là tiền thuế của dân, đất nước mình còn nghèo, nên càng phải sử dụng ngân sách hiệu quả…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến các nhiệm vụ điều hành kinh tế, ngân sách năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần bám sát nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Để tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng GDP trong năm 2015…, Chính phủ sẽ phối hợp cùng các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển tích cực hơn trong năm tới.

“Tôi hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong năm qua đã tích cực đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Tài chính đã ban hành 1 thông tư sửa đổi 7 thông tư, qua đó giảm 200 giờ nộp thuế cho DN…”, Thủ tướng nói và lưu ý các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung rà soát cơ chế, chính sách để thực hiện các giải pháp cải cách tương tự như ngành tài chính. Những bước cải các này không tốn kém tiền bạc, nhưng mang lại ý nghĩa lớn.

Thủ tục nào còn gây khó khăn, phiền hà cho người dân, DN, mà trong thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị này cần quyết liệt rà soát, tháo gỡ, để tạo động lực cho thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Những vướng mắc nào vượt thẩm quyền, thì cần kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ sớm. Trong đó tập trung rà soát các cơ chế, chính sách về: thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, bảo hiểm xã hội…

“Tôi đề nghị các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương trong năm 2015, cần tập trung cải cách mạnh thủ tục hành chính, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin bài liên quan