Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Sẽ mạnh tay xử lý doanh nghiệp lách trần giá sữa”

(ĐTCK) Sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định áp trần giá sữa đối với 25 mặt hàng sữa, từ ngày 1/6 tới, một số doanh nghiệp đã có động thái lách luật, nhằm đối phó với các giải pháp bình ổn giá sữa.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Sẽ mạnh tay xử lý doanh nghiệp lách trần giá sữa”
Để xử lý tình trạng trên, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014, diễn ra chiều 29/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, cho biết, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp có động thái đổi nhãn mác 5 mặt hàng sữa nhằm lách trần giá sữa, giải thích về động thái này.

“Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã giải thích cụ thể chính sách áp trần giá sữa cho các doanh nghiệp. Sau khi giải thích và yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định về áp trần giá sữa, nếu doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay...”, ông Tuấn khẳng định.

Việc xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình vi phạm, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính là nhằm bảo vệ quyền lợi hợp lý của 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi.

Tin bài liên quan