Bà Nguyễn Nguyệt Anh, Cán bộ Chương trình Quản trị công ty - IFC Việt Nam, thành viên Hội đồng bình chọn BCTN 2013

Bà Nguyễn Nguyệt Anh, Cán bộ Chương trình Quản trị công ty - IFC Việt Nam, thành viên Hội đồng bình chọn BCTN 2013

“Thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp bước đầu được áp dụng”

(ĐTCK) Thông tin là cơ sở cho các quyết định, nên đó là đòi hỏi chính đáng của nhà quản lý, nhà đầu tư và chính lãnh đạo doanh nghiệp.

Về nội dung chấm BCTN 2012, nhìn tổng quan, các tiêu chí chấm quản trị công ty (QTCT) kỳ này là chặt chẽ và chi tiết hơn, phản ánh những quy định mới về công bố thông tin (như Thông tư 52/2012/TT-BTC).

Trong quá trình chấm, chúng tôi đã ghi nhận các BCTN có sự vượt trội về số lượng và chất lượng công bố thông tin về QTCT. Chẳng hạn, các thông tin về cơ cấu cổ đông, cơ cấu HĐQT, BKS, ban điều hành, cũng như mức thù lao chi tiết cho các thành viên này đã được khá nhiều công ty phản ánh rõ trên BCTN của mình. Chúng tôi nhận thấy có một số công ty đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc công bố thông tin trên BCTN theo các thông lệ quốc tế tốt về QTCT và họ đã thể hiện cam kết lộ trình tiến tới các thông lệ tốt này trên báo cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình chấm báo cáo, chúng tôi cũng nhận thấy, còn khá nhiều công ty áp dụng việc công bố thông tin trên báo cáo một cách dập khuôn và đáng tiếc là một số ít công ty thậm chí còn nhầm lẫn giữa hoạt động QTCT với việc quản lý hàng ngày của ban điều hành. Một số công ty không công bố về hoạt động và đánh giá của ban kiểm soát, cũng như hạn chế việc công bố thông tin về các bên liên quan và mức thù lao chi tiết của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành và vì thế, họ đã mất điểm về mảng QTCT một cách dễ dàng.

Chúng tôi mong muốn rằng, sau mỗi năm, doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản trị của mình dựa trên những chuẩn mực tốt theo quy định của pháp luật, cũng như tiến đến thông lệ quốc tế.