Ông Felipe Medalla, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP)

Ông Felipe Medalla, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP)

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines: Còn quá sớm để dừng tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) cho biết, có thể còn quá sớm để ngân hàng này tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 5.

Điều này báo hiệu chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong hai thập kỷ trở lại đây của Philippines có thể sẽ tiếp tục. BSP đã tăng lãi suất cơ bản thêm 4,15% kể từ tháng 5/2022 đến nay. Ông Medalla cho biết, BSP có thể tăng lãi suất chính sách hơn nữa mà không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính.

Ông Medalla cho biết trong một cuộc phỏng vấn bên lề diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Bali, Indonesia rằng, tháng 5 là “quá sớm để tạm dừng, trừ khi chúng ta thực sự thấy lạm phát có chiều hướng giảm”. BSP vẫn đang thận trọng theo dõi tình hình và cần thấy “chỉ số lạm phát hàng tháng đủ thấp". Theo ước tính đến năm 2024, lạm phát trung bình tại Philippines có thể về mức 2,9% .

Hiện lạm phát tại Philippines đang ở mức 8,6% trong tháng 2, vẫn gần mức cao nhất trong 14 năm và chỉ số CPI lõi (loại bỏ chi phí nhiên liệu và thực phẩm) vẫn đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 24 năm.

Ông Medalla cho biết, BSP có thể tính tới việc tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất nếu chỉ số CPI giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ số CPI tháng 2 không thay đổi nhiều so với mức 8,7% của tháng 1, mức cao nhất 14 năm qua.

Philippines đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nông sản, Tổng thống kiêm Bộ trưởng nông nghiệp Ferdinand Marcos Jr. đã cho phép nhập khẩu nông sản nhiều hơn. Ông Macros xác định lạm phát lương thực là một "trường hợp khẩn cấp".

Nhận xét của ông Medalla trái ngược với nhận xét của Bộ trưởng Bộ Tài chính Benjamin Diokno, một thành viên của hội đồng hoạch định chính sách tiền tệ của BSP. Ông Diokno cho rằng, ngân hàng trung ương nước này có thể đã giải quyết được lạm phát và có thể tạm dừng việc tăng lãi suất.

Ông Medalla cũng cho biết, các ngân hàng Philippines còn có thể đón nhận mức lãi suất cao hơn vì sức khoẻ ngành ngân hàng đang khá tốt, đảm bảo được thanh khoản và có vốn hóa tốt, sau khi nhiều ngân hàng đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu trong thời kỳ đại dịch.

Ông Medalla cho rằng, việc tăng lãi suất có thể không hạn chế tăng trưởng kinh tế của Philippines. “Quan điểm của tôi là công cụ chính của chúng ta là lãi suất và nó sẽ không phá hủy bảng cân đối kế toán của các ngân hàng hoặc làm giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng GDP", ông Medalla nhấn mạnh.

Tin bài liên quan