Thời điểm phù hợp để thoát hàng?

Thời điểm phù hợp để thoát hàng?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ở thời điểm hiện tại, có nhiều yếu tố ủng hộ cho việc nhà đầu tư nên từng bước hạ tỷ trọng cổ phiếu để bảo vệ thành quả đầu tư của mình.

Thị trường chưa thể khởi sắc

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (22/12), chỉ số VN-Index giảm nhẹ 1 điểm, với 251 mã giảm điểm, 219 mã tăng điểm và 46 mã đứng ở mức tham chiếu. Trong khi đó chỉ số VN30 lại giảm trên 7 điểm (0,49%). Trong rổ VN30 có 20 mã giảm điểm, gấp đôi số mã tăng điểm. Trong phiên ATC đã có lúc chỉ số VN30 mất tới hơn 20 điểm và chỉ kịp lấy lại hơn 10 điểm vài phút trước khi thị trường đóng cửa.

VN-Index hôm nay cũng đã có thời điểm quay trở lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình 20 ngày MA20 (1471 điểm) và nếu tính cả phiên thì biên độ giao động của chỉ số này lên tới hơn 16 điểm, trong khi với VN30 là 20,5 điểm.

Nếu tính cả phiên hôm nay thì đã có tới 13 phiên VN30 giao dịch dưới đường MA20 và chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ được cải thiện sang chiều hướng tích cực trong những phiên tới.

Sở dĩ có điều này là do các cổ phiếu ngân hàng hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong rổ này nhưng kể từ hồi tháng 7 cho tới nay vẫn đang vật lộn để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư khi đã giảm khoảng 20% từ đó cho tới nay và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Sự chán nản của rất nhiều nhà đầu tư cá nhân đối với đa số các cổ phiếu ngân hàng trong nhiều tháng qua đã khiến cho dòng tiền không còn chảy mạnh vào nhóm này như trước đây nữa.

Thiếu sự đồng thuận của dòng bank, trong khi các cổ phiếu ngành thép lại đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm, mặc dù cổ phiếu của các nhóm ngành khác đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn không đủ sức kéo VN-Index một lần nữa vượt lên trên ngưỡng cản tâm lý 1.500 điểm.

Khi dòng cổ phiếu vua thất sủng trong con mắt các nhà đầu tư thì để giữ sức sống cho thị trường, các cổ phiếu midcap và smallcap lại giao dịch hết sức sôi động trong thời gian qua. Dòng tiền đầu cơ đổ rất mạnh vào nhóm cổ phiếu này để tìm kiếm lợi nhuận, vì thế đã có không ít cổ phiếu tăng bằng lần chỉ trong một thời gian ngắn bất chấp kết quả kinh doanh bết bát trong thời gian dài, còn số lượng cổ phiếu có giá tăng 20-30% chỉ trong 2-3 tuần là không đếm xuể.

Những lý do để bán

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và phân bón - hóa chất hay các cổ phiếu penny v.v…đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua, cửa tăng giá của các cổ phiếu này không còn nhiều, vì thế đây là lúc mà nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời để bảo toàn thành quả mà mình đã rất khó khăn để đạt được trong thời gian qua.

Có một điểm cần lưu ý là, tuần này và tuần sau là thời điểm các công ty chứng khoán phải chốt lại sổ sách để kết thúc năm tài chính 2021, vì thế việc siết lại margin để đảm bảo tỷ lệ theo qui định của của pháp luật là điều đang và sẽ diễn ra. Kinh nghiệm cho thấy, khi dòng vốn này bị tiết chế thì thị trường sẽ không có cửa tăng, nếu không muốn nói là điều chỉnh giảm, vì nhà đầu tư buộc phải bán cổ phiếu ra để lấy tiền trả nợ cho công ty chứng khoán.

Đó là chưa kể tới việc hiện nay diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn ra hết sức phức tạp, số ca nhiễm ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia đã tính tới phương án đóng cửa trở lại. Hiện Việt Nam vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron nào nhưng rủi ro chủng virus có tốc độ lây lan gấp 70 lần so với biến chủng Delta này xuất hiện tại nước ta là rất cao do một số quốc gia trong khu vực đã có ca nhiễm biến chủng này. Nếu không may điều này xảy ra, chắc chắn thị trường sẽ phản ứng tiêu cực với thông tin này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải tính đến trong ngắn hạn.

Ngoài ra, kỳ nghỉ Tết nguyên đán đang đến gần. Theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư lâu năm, trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, để hạn chế rủi ro do những sự kiện thiên nga đen có thể xảy ra trong thời gian này, các nhà đầu tư cũng thường có xu hướng hạ tỷ trọng cổ phiếu, thậm chí là thoát ra khỏi thị trường.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy, đây là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư cân nhắc hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, đón một cái Tết trong ấm no và an bình mà không cần phải thấp thỏm, lo âu về danh mục đầu tư của mình.

Tin bài liên quan