Thiếu tướng Tô Ân Xô: Cơ quan điều tra đã chứng minh ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến một số sai phạm

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Cơ quan điều tra đã chứng minh ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến một số sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chiều cho biết, qua điều tra, cơ quan công an xác định Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có liên quan đến các sai phạm về chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, gây thiệt hại về tiền cho nhà nước...

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020, diễn ra chiều tối nay, ngày 4/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Cũng theo ông Xô, trước đó, Bộ Công an cũng đã có thông tin về ông Chung còn đang bị điều tra để làm rõ sai phạm liên quan đến 2 vụ án khác: Vụ "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH và thương mại Nhật Cường; Vụ án "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến Vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, ông Xô cho hay, cơ quan điều tra đã chứng minh ông Chung liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đến nay vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can về 4 tội danh. Trong đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố cả về 4 tội danh, nhưng đang bỏ trốn.

Bùi Quang Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại, với giá trị 3.200 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính 236 tỷ đồng, trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng…

Cũng theo đại diện Bộ Công an, qua điều tra, cơ quan công an nhận thấy liên quan đến gói thầu số hóa của Sở KH&ĐT Hà Nội gây thiệt hại cho Nhà nước là 19,8 tỷ đồng, trong đó có trách hiệm của ông Chung.

Vụ án "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo đại diện Bộ Công an, liên quan đến việc thực hiện xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C. Hà Nội đã đàm phán với đối tác ở Đức để triển khai. Phía đối tác nước ngoài đã nghiên cứu và sản xuất hóa chất này riêng cho Hà Nội sau khi nghiên cứu đặc tính sông, hồ Hà Nội.

“Nếu Hà Nội ký hợp đồng trực tiếp với đối tác của Đức thì bình thường. Tuy nhiên, quá trình mua hóa chất lại thực hiện qua một công ty trung gian khác. Điều này gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Chung có một phần trách nhiệm.

Liên quan đến vụ án ông Chung, tôi đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin không nên suy diễn, quy kết, để tránh ảnh hưởng đến người thân, bạn bè của ông Chung…”, ông Xô nói.

Liên quan đến vụ Pate Minh Chay, đến nay gây ngộ độc thực phẩm cho 9 người, ông Xô cho hay, Bộ Công an đã giao Công an TP. Hà Nội xử lý.

“Bộ Công an yêu cầu Phó giám đốc Công an Hà Nội trực tiếp chỉ đạo làm rõ vụ việc. Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cùng các cơ quan liên quan thu thập thông tin, nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án để điều tra. Ngoài giao Công an Hà Nội làm rõ vụ việc, các đơn vị nghệp vụ của Bộ Công an cũng đang tích cực vào cuộc…”, ông Xô nói.

Tin bài liên quan