Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: Báo Bình Định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: Báo Bình Định.

Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tối 27/3, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (28/3/1975-28/3/2021), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Hoài Nhơn. Trong 10 năm qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu của giai đoạn trước, Hoài Nhơn đã huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển và trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh Bình Định. Hiện nay, Hoài Nhơn đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, đóng góp vai trò là đầu mối, trung tâm phát triển kinh tế, xã hội vùng phía Bắc tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, Đảng bộ và chính quyền thị xã Hoài Nhơn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động thực hiện các giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; đẩy mạnh phát triển toàn diện công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

“Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn hết sức nặng nề. Song với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và trong lao động, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND thị xã Hoài Nhơn, trong 10 năm qua, kinh tế thị xã Hoài Nhơn liên tục tăng trưởng, GDP tăng bình quân 16,3%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 chỉ còn 0,88%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Hoài Nhơn được đánh giá là thủ phủ thủy sản bậc nhất miền Trung; có trên 2.200 tàu cá đánh bắt xa bờ (gần 1,2 triệu CV), là đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước, có phạm vi hoạt động rộng khắp trên biển; doanh thu ngành thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Tin bài liên quan