Thị trường tài chính rộng cửa với nhà đầu tư Mỹ

Thị trường tài chính rộng cửa với nhà đầu tư Mỹ

(ĐTCK) Trong buổi đối thoại với lãnh đạo của 50 DN, quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ tại New York hôm 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết mở thị trường tài chính không thua kém bất kỳ nước nào trong khu vực.

Trong buổi đối thoại với lãnh đạo của 50 DN, quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ tại New York hôm 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ cổ phần hóa tất cả tập đoàn - tổng công ty nhà nước, nới room trong lĩnh vực ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bất động sản phát triển… Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần vốn và kinh nghiệm của các nhà đầu tư Mỹ.

Trước giới đầu tư Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, số DN 100% vốn Nhà nước đã giảm từ con số 12.000 trong năm 2001 xuống còn 1.300 đơn vị trong năm nay. Trong đó, có khoảng 100 tập đoàn, tổng công ty sẽ được cổ phần hóa từ nay đến 2020. Nhiều giải pháp giúp phục hồi thị trường bất động sản như quy hoạch lại sản phẩm, cải cách hành chính, mở rộng tín dụng cho người mua nhà, cho phép người nước ngoài được đầu tư, sở hữu bất động sản đang được thực thi sẽ giúp thị trường bất động sản ấm lên. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hiện là 7% và đang được kiểm soát với mục tiêu đến cuối 2015 con số này sẽ giảm xuống dưới 3%.

“Hiện nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 30% tại các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng đang trình phương án nới room, thích hợp với điều kiện của từng nhà băng. Chúng tôi cam kết mở thị trường tài chính không thua kém bất kỳ nước nào trong khu vực. Mời các bạn tham gia thị trường tài chính, tiền tệ của Việt Nam ”, Thủ tướng kêu gọi.