Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 17/3 tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 94,80 – 96,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ giảm nhẹ 4,1 USD xuống mức 2.984,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và ít thay đổi, trước khi có nhịp bật lên trên 2.990 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 103,69 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 17/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.794 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.360 – 25.720 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ gần 84.500 USD xuống 83.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã giằng co, rung lắc quanh 83.500 USD/BTC cho đến cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,70 USD (+1,04%), lên 67,88 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,71 USD (+1,01%), lên 71,30 USD/thùng.
VN-Index tăng hơn 10 điểm
Thị trường bật lên từ khá sớm nhờ sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử, với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Mặc dù vậy, đà đi lên chững lại quanh 1.330 điểm khi sự thận trọng vẫn chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, trong phiên chiều và đặc biệt là vào cuối phiên, lực cầu đã hoạt động mạnh hơn. Bên cạnh đà tăng khá tốt từ nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng đã hồi phục nhẹ, đặc biệt là sự “nổi dậy” của nhóm cổ phiếu bất động sản, đã giúp VN-Index bứt tốc, tăng hơn 10 điểm lên trên 1.336 điểm khi đóng cửa.
Kết thúc phiên giao dịch 17/3: VN-Index tăng 10,11 điểm (+0,76%), lên 1.336,26 điểm; HNX-Index tăng 4,05 điểm (+1,67%), lên 246,77 điểm; UPCoM-Index tăng 1,05 điểm (+1,06%), lên 100,43 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên thứ Sáu (14/3) nhờ lực mua bắt đáy khi liên tiếp giảm sâu trong những ngày trước đó.
Các cổ phiếu công nghệ lớn là động lực chính, với Nvidia tăng hơn 5%, Tesla tăng gần 4% và Meta Platforms tăng 3%. Cổ phiếu Amazon và Apple cũng đóng cửa trong sắc xanh.
Trong tuần, Dow Jones giảm 3,1%, tuần tệ nhất kể từ tháng 3/2023, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 2% và ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp.
Kết thúc phiên 14/3: Chỉ số Dow Jones tăng 674,62 điểm (+1,65%), lên 41.48819 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 117,42 điểm (+2,13%), lên 5.638,94 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 451,07 điểm (+2,61%), lên 17.754,09 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng, khi tâm lý nhà đầu có phần tích cực hơn nhờ phiên tăng mạnh trước đó trên Phố Wall.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,93% lên 37.396,52 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,19% lên 2.748,12 điểm.
Mức tăng đáng chú ý tại các cổ phiếu trọng số lớn, với hai gã khổng lồ ngành bán dẫn Tokyo Electron, tăng 2,2% và Advantest, tăng 2,7%.
Các nhà sản xuất máy móc công nghiệp cũng tăng, dẫn đầu bởi đà tăng hơn 12% của Mitsubishi Heavy Industries khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược về việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng trong tương lai.
Chứng khoán Trung Quốc nhích nhẹ, khi các nhà đầu tư đánh giá một số dữ liệu kinh tế, trong khi chờ đợi các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng sẽ được công bố vào cuối ngày.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,19% lên 3.426,13 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,24% xuống 3.996,79 điểm.
Dữ liệu mới cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chậm lại trong hai tháng đầu năm, trong khi tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng nhẹ, một khởi đầu năm phân hóa đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong khi đó, Quốc vụ viện Trung Quốc hôm Chủ nhật đã công bố cái mà họ gọi là "kế hoạch hành động đặc biệt" để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, bao gồm các biện pháp bao gồm tăng thu nhập của người dân và thiết lập chương trình trợ cấp chăm sóc trẻ em.
Những người tham gia thị trường đang chờ một cuộc họp báo vào chiều nay sau khi thị trường đóng cửa từ các nhà hoạch định chính sách giải thích chi tiết về các biện pháp này.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng vào việc Bắc Kinh sẽ đưa ra nhiều chính sách kích thích hơn để thúc đẩy tiêu dùng.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,82% lên 24.156,29 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,62% lên 8.932,94 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh, sau khi Trung Quốc cam kết có thêm các bước chính sách để phục hồi tiêu dùng và Phố Wall tăng mạnh trong phiên trước đó.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI chuẩn tăng 44,33 điểm, tương đương 1,73% lên 2.610,69 điểm.
Trong số các cổ phiếu lớn, nhà sản xuất chip Samsung Electronics tăng 5,3% và SK Hynix tăng 0,73%.
Kết thúc phiên 17/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 343,42 điểm (+0,93%), lên 37.396,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 6,57 điểm (+0,19%), lên 3.426,13 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 185,59 điểm (+0,77%), lên 24.145,57 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 44,33 điểm (+1,73%), lên 2.610,69 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Cạnh tranh vốn sẽ gay gắt hơn
Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 16% trong năm 2025, cạnh tranh huy động tiền gửi giữa các ngân hàng trong năm nay sẽ trở nên gay gắt hơn. Do đó, các ngân hàng nhỏ, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn trên thị trường và có bộ đệm tài sản thanh khoản yếu, sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro thanh khoản và chi phí vốn cao hơn..>> Chi tiết
- Cơ hội cho dòng tiền mới
Dòng tiền vẫn duy trì mạnh mẽ, nhưng một nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm “hạ nhiệt” thị trường là cần thiết để tạo nền tảng thu hút dòng tiền mới..>> Chi tiết
- “Tiếp sức” từ chính sách
Thị trường chứng khoán đã có 8 tuần tăng liên tục, rung lắc 2 phiên cuối tuần qua không khiến nhà đầu tư quá lo ngại khi nhiều cổ phiếu vẫn có sắc xanh, tím, thậm chí những mã được cho là ít dao động trong nhóm VN30 như SHB cũng bắt đầu nổi sóng..>> Chi tiết
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nhà Trắng đang ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể là hậu quả của việc chi tiêu quá mức của chính phủ trong vài năm qua..>> Chi tiết