Thị trường đang phục hồi tích cực

Thị trường đang phục hồi tích cực

(ĐTCK) TTCK duy trì diễn biến tích cực trong các phiên gần đây, với sự hỗ trợ của thông tin kinh tế vĩ mô và sự quay trở lại của dòng tiền đầu cơ.

Tin tức vĩ mô hỗ trợ

Giá dầu thô thế giới nằm trong xu hướng giảm đã phần nào ảnh hưởng tiêu cực tới diễn biến TTCK toàn cầu. Giá dầu niêm yết tại sàn NYMEX liên tục tạo ra mức đáy thấp nhất kể từ năm 2009 và có thời điểm giảm xuống 47 USD/thùng. Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P500 đã giảm 1,6% từ đầu năm 2015, kéo theo sự điều chỉnh của nhiều TTCK lớn. Tuy vậy, TTCK trong nước duy trì diễn biến tích cực trong các phiên gần đây, với sự quay trở lại của dòng tiền đầu cơ. Trong giai đoạn điều chỉnh giảm của chứng khoán thế giới nói trên, chỉ số VN-Index và HNX-Index đều tăng thêm 1,01% sau khi đã tăng khá mạnh trong những phiên giao dịch cuối năm 2014.

Trên thực tế, TTCK trong nước được hỗ trợ bởi khá nhiều thông tin vĩ mô.

Trong đó, đáng chú ý là chỉ số Nhà quản trị mua hàng HSBC PMI tháng 12/2014 đạt 52,7 điểm, tăng từ mức 52,1 điểm ghi nhận trong tháng trước đó. Đây cũng là mức cao nhất trong 8 tháng qua và là tháng thứ 16 liên tiếp, PMI đạt trên 50 điểm. Sự cải thiện đáng kể gần đây của khu vực sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tăng trưởng GDP năm 2014 vượt kế hoạch đề ra (5,98%) và khu vực sản xuất được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2015. HSBC dự báo, tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2015 sẽ đạt 6,1%.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa Việt Nam đồng và USD tăng thêm 1%, từ 21.246 đồng/USD lên 21.458 đồng/USD. Trong bối cảnh lạm phát thấp và giá dầu giảm mạnh như hiện nay, việc điều chỉnh tỷ giá mang nhiều ý nghĩa tích cực, vừa giúp ổn định thị trường ngoại tệ, vừa là đòn bẩy hỗ trợ xuất khẩu, tăng tính cạnh trạnh của các sản phẩm trong nước, hạn chế nhập khẩu, qua đó hỗ trợ sản xuất nội địa

Như vậy, TTCK trong nước có lý do riêng để tăng trưởng tốt hơn xu hướng chung của chứng khoán thế giới. Quan sát diễn biến giao dịch của thị trường, bên cạnh tâm lý đầu cơ tốt với các cổ phiếu ngân hàng, điện, đạm hay bất động sản, chúng tôi ghi nhận sự ổn định trong giao dịch của các cổ phiếu ngành dầu khí, bất chấp xu hướng giảm của giá dầu thế giới. Những ngành này có thể sẽ tiếp tục tạo ra lực đẩy để VN-Index chinh phục những mục tiêu cao hơn. Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy, VN-Index có khả năng tăng lên vùng 570 - 580 điểm trong ngắn hạn.

VN-Index có khả năng tăng lên 580 điểm

Tăng điểm liên tiếp trong những phiên cuối năm 2014 và đầu năm 2015 đã giúp VN-Index lần lượt chinh phục những ngưỡng kháng cự ngắn hạn tạo bởi các đường trung bình động MA10 và MA20 ngày, qua đó phát ra tín hiệu về một sóng tăng ngắn hạn (3 - 4 tuần). Các chỉ số xu hướng khác như MACD hay Parabolic SAR đều đang củng cố tín hiệu kỹ thuật tích cực này. Theo đó, chúng tôi cho rằng, VN-Index có khả năng tăng điểm để kiểm tra các vùng kháng cự trung hạn tạo bởi đường MA50 ngày tại 570 điểm hoặc MA200 ngày tại 580 điểm.

Tuy vậy, trước mắt, đà tăng của VN-Index có thể tạm thời bị chặn lại bởi ngưỡng 555 - 560 điểm. Vùng kháng cự ngắn hạn này đã thúc đẩy nhà đầu tư chốt lãi ở một bộ phận cổ phiếu đầu cơ, có thể khiến thị trường cần thêm một vài phiên để tích lũy, củng cố. Ngưỡng hỗ trợ cho xu hướng tăng hiện tại của VN-Index là vùng 545 - 550 điểm và chúng tôi cho rằng, chỉ số sàn HOSE sẽ tăng trở lại sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ này.

Bài viết được cung cấp bởi CTCK VPBS và chỉ mang giá trị tham khảo

Tin bài liên quan