Thị trường chứng khoán thăng hoa

Thị trường chứng khoán thăng hoa

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall tiếp tục thăng hoa trong phiên ngày thứ Năm (5/11), bất chấp bầu cử Mỹ vẫn chưa thể tìm ra người chiến thắng.

Chứng khoán Mỹ phiên 5/11 tiếp tục hướng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng tại Michigan và Wisconsin hôm thứ Tư (4/11) và chỉ còn cách Nhà Trắng 6 phiếu đại cử tri. Điều này khiến thị trường thêm tự tin rằng người chiến thắng sẽ sớm được gọi tên và một gói kích tích tài chính quy mô lớn sẽ được tung ra trong tương lai gần.

Joe Biden đang tiến về đích với nhiều lợi thế song tại Washington, đảng Dân chủ của ông đang mất thế thượng phong tại Thượng viện. Điều này làm giảm bớt lo lắng của giới đầu tư về việc Quốc hội Mỹ sẽ thông qua các quy định chặt chẽ hơn đối với nhóm “Big Tech”, bao gồm 5 ông lớn công nghệ Mỹ: Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet và Amazon, bên cạnh việc tăng thuế doanh nghiệp.

Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau cuộc họp kéo dài hai ngày vừa qua, tuyên bố giữ nguyên các chính sách đang thực hiện, giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0 - 0,25%. Trong tuyên bố của mình, Fed cho biết, kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục phục hồi nhưng chưa thể trở lại mức trước đại dịch, đồng thời cam kết không tăng lãi suất cho đến khi việc làm được phục hồi tối đa và lạm phát vượt mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố, chính phủ cần có nhiều hành động hỗ trợ tài khóa hơn để thúc đẩy nền kinh tế khi triển vọng tăng trưởng vẫn còn mờ mịt, dù nguy cơ xảy ra kịch bản xấu nhất đã giảm dần.

Các ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục là mối lo ngại chính. Số ca nhiễm mới hàng ngày của Mỹ đạt kỷ lục trên 100.000 vào hôm thứ Tư, đưa tổng số ca nhiễm của nước này tiến gần mốc 10 triệu.

Về dữ liệu kinh tế, Bộ Lao động hôm thứ Năm báo cáo, 751.000 người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần này, giảm 7.000 người so với mức sửa đổi của tuần trước, ít hơn so với dự kiến.

Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát việc làm ngày 4/11 của tổ chức dịch vụ trả lương doanh nghiệp ADP, các công ty tư nhân Mỹ đã tuyển thêm 365.000 nhân viên trong tháng 10, thấp hơn so với kỳ vọng.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Dow Jones tăng 542,52 điểm (+1,95%), lên 28.390,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 67,02 điểm (+1,95%), lên 3.510,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 300,15 điểm (+2,59%), lên 11.890,93 điểm.

Chứng khoán châu Âu đạt mức đỉnh trong hơn hai tuần vào phiên giao dịch hôm thứ Năm, được hỗ trợ bởi báo cáo thu nhập hàng quý tích cực của các doanh nghiêp, tin tức về gói kích thích mới cho nền kinh tế của Ngân hàng Trung ương Anh, bên cạnh động lực từ sự lạc quan trên Phố Wall trong phiên trước.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 22,92 điểm (+0,39%), lên 5.906,18 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 243,87 điểm (+1,98%), lên 12.568,09 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 61,99 điểm (+1,24%), lên 4.983,99 điểm.

Chứng khoán châu Á có phiên giao dịch ngày 5/11 bùng nổ. Chứng khoán Nhật Bản leo lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua, được thúc đẩy bởi đà hưng phấn của phố Wall đêm trước.

Chứng khoán Trung Quốc tăng khi kết quả bầu cử của Mỹ cho thấy sự dẫn đầu vững chắc của ông Joe Biden, người được coi là ủng hộ cách tiếp cận ít đối đầu hơn ông Donald Trump trong quan hệ Trung - Mỹ.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 410,05 điểm (+1,73%), lên 24.105,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 42,69 điểm (+1,30%), lên 3.320,13 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 809,78 điểm (+3,25%), lên 25.695,92 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 56,47 điểm (+2,40%), lên 2.413,79 điểm.

Giá vàng thế giới tăng mạnh theo độ kịch tính của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đạt mức cao nhất trong 6 tuần khi nhận được hỗ trợ từ sự yếu đi của đồng USD.

Hiện chỉ số đồng USD đã chạm gần mức đáy trong tuần và thị trường cũng đang mong đợi một gói kích thích lớn hơn, bên mối lo ngại về các mối đe dọa kiện tụng hậu bầu cử. Những yếu tố này đã đảm bảo đà tăng vững chắc của vàng đêm qua.

Kết thúc phiên 5/11, giá vàng giao ngay tăng 47 USD (+2,47%), lên 1.1949,60 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 50,60 USD (+2,67%), lên 1.946,80 USD/ounce.

Giá dầu giảm vào phiên thứ Năm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư bị đè nặng bởi sự gia tăng chóng mặt của số ca nhiễm Covid-19 và kết quả chưa xác định của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Kết thúc phiên 5/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,36 USD (+0,9%), xuống 38,79 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,30 USD (-0,7%), xuống 40,93 USD/thùng.

Tin bài liên quan