Thêm 2 ca dương tính, Hưng Yên tăng cường biện pháp cấp bách

0:00 / 0:00
0:00
Cả 2 bệnh nhân trên đều là người thân của ca bệnh số 2060, trong đó ca bệnh số 2062 là mẹ đẻ làm nghề bán hàng tạp hóa, còn ca bệnh số 2063 là vợ.
Hưng Yên họp triển khai các phương án khoanh vùng phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN).

Hưng Yên họp triển khai các phương án khoanh vùng phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN).

Tối 9/2, sau khi Bộ Y tế công bố có thêm 2 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 2062 và 2063) tại xã Yên Phú (Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai nhiều biện pháp cấp bách ứng phó.

Cả 2 bệnh nhân trên đều là người thân của ca bệnh số 2060 (BN2060). Trong đó, ca bệnh số 2062 (BN2062) là bà P.T.P sinh năm 1952, là mẹ đẻ ca bệnh số 2060 làm nghề bán hàng tạp hóa, còn ca bệnh số 2063 (BN2063) là chị D.T.H sinh năm 1983, giáo viên mầm non, là vợ ca bệnh số 2060.

Liên quan đến 2 ca bệnh trên, xã Yên Phú đã truy vết, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần; bước đầu rà soát được 60 trường hợp F1, mặt khác có 142 đối tượng F2, huyện đã lấy mẫu 250 trường hợp để xét nghiệm. Tại huyện Khoái Châu, sơ bộ xác định 27 đối tượng F1, 21 trường hợp F2.

Cũng chiều 9/2, huyện Yên Mỹ đã phong tỏa, cách ly toàn bộ xã Yên Phú với hơn 15.000 dân thuộc hơn 4.000 hộ; khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm phòng chống dịch, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, không di chuyển; trang bị vật tư y tế như khẩu trang, thuốc sát khuẩn phục vụ trong thời gian cách ly.

Tỉnh Hưng Yên đã khẩn cấp chỉ đạo ngành y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các xã lân cận với xã Yên Phú thuộc 2 huyện Khoái Châu và Yên Mỹ thực hiện giãn cách xã hội và lập chốt kiểm soát.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, khu cách ly tập trung, kể cả bệnh viện dã chiến nhằm sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tỉnh cũng giao công an tỉnh và cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương xử phạt nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, không đeo khẩu trang; quản lý chặt chẽ chất lượng khẩu trang; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, tụ tập đông người, tự giác khai báo y tế sau khi đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với người có nguy cơ; đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân vùng bị cách ly, phong tỏa.

Tin bài liên quan