Thêm 12 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Với việc có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19, hiện Việt Nam có tổng số 75 trường hợp được điều trị khỏi.
Bệnh nhân 11 tuổi được công bố khỏi bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Bệnh nhân 11 tuổi được công bố khỏi bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Ngày 2/4, có thêm 12 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 1 bệnh nhân nhi (BN 73) điều trị tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương).

1. BN 20: 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện 7/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3/2020 và âm tính lần 2 vào ngày 31/3/2020.

2. BN 63: Nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 1/4/2020. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.

3. BN 76: Nam, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 18/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 31/3/2020. Hiện tại sức khỏe ổn định.

4. BN 78: Nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 18/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 30/3/2020.

5. BN 107: Nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 21/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 30/3/2020.

6. BN 129: Nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 1/4/2020.

7. BN 131: Nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 29/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 1/4/2020.

8. BN 132: Nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 1/4/2020.

9. BN 138: Nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 1/4/2020.

10. BN 179: Nam, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho ít đờm, không khó thở. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 31/3/2020.

11. BN 198: Nữ, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam (Công ty Trường Sinh). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3/2020; âm tính lần 2 vào 31/3/2020.

Ngoài ra, bệnh nhân nhi mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 73, 11 tuổi, ở Hải Dương.

Bệnh nhân vào viện ngày 15/3/2020, điều trị tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Thanh Miện.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 24/3/2020; âm tính lần 2 vào ngày 28/3/2020.

Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, Việt Nam đã có 75 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết trong những ngày qua, Trung tâm đã làm việc rất tích cực, thường xuyên họp, mời các giáo sư đầu ngành hội chẩn với các bệnh viện đang điều trị người bệnh.

Đặc biệt, với các người bệnh trong tình trạng nặng được các chuyên gia hội chẩn, cập nhật hằng ngày tình hình các ca bệnh và có những chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ kịp thời các bệnh viện gặp khó khăn trong điều trị người bệnh mắc COVID-19.

Tin bài liên quan