Bệnh nhân Ng.Th.T (BN 3094) làm nhân viên tại quán bar - karaoke New KTV từ 1/4/2021.

Bệnh nhân Ng.Th.T (BN 3094) làm nhân viên tại quán bar - karaoke New KTV từ 1/4/2021.

Thêm 1 khách sạn và quán bar tại Hải Phòng bị phong tỏa do liên quan BN 3094

0:00 / 0:00
0:00
Chiều tối 7/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng đã phong tỏa quán bar - karaoke New KTV và khách sạn Tường Vi (đường Lê Hồng Phong) vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 3094.

Theo thông tin dịch tễ mà bệnh nhân Ng.Th.T khai bổ sung, từ 1/4/2021, T. từ Hải Dương xuống Hải Phòng làm tiếp viên tại quán karaoke New KTV (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng). Trong thời gian làm việc tại cơ sở karaoke này, T. ngủ ở nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ngày 22/4/2021, T. có tiếp xúc gần với anh Đ.D.T. (BN 3051) và nghỉ tại khách sạn Tường Vi 2 (địa chỉ số 10 lô 22B, Lê Hồng Phong, Hải Phòng), sau đó chuyển sang khách sạn Blue Sea (15 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng). Trong thời gian ở khách sạn Tường Vi 2, chị Ng.Th.T có tiếp xúc với 2 lễ tân và 1 người dọn phòng của khách sạn, 1 shipper tên là Tiến.

Từ tối 25/4, Chị T. đi làm ở quán New KTV và đến ngày 26/4 thì chuyển sang khách sạn Blue Sea (15 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng). Trong thời gian này, T. đi làm tất cả các buổi tối, thỉnh thoảng có đi buổi chiều.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, truy vết những người có tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân Ng.Th.T.

Trước đó, tối 6/5, lực lượng chức năng phường Đằng Lâm đã phong tỏa khách sạn Blue Sea và 2 địa điểm khác là Quán cơm 78 Trung Lực và Quán bia 32 Trung Lực sau khi nhận thông tin về BN 3051; rà soát, xác định 9 trường hợp F2 tiếp xúc với BN 3051. Đến sáng 7/5, cả 9 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tin bài liên quan