“Thay thế ngay những cán bộ, công chức năng lực kém”

(ĐTCK) Đó là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sáng 10/9.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra từ đầu năm

Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra từ đầu năm

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định tinh thần cương quyết của Chính phủ trong việc đẩy nhanh và mạnh cải cách cách các thủ tục hành chính liên quan đến DN. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục rà soát và cương quyết ngay trong năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, giải thể DN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo thay thế ngay các cán bộ, công chức năng lực không đáp ứng được yêu cầu công việc để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giải quyết triệt để các ách tắc xuất phát từ yếu tố con người.

Báo cáo về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến DN, Bộ KH&ĐT cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song công tác đăng ký kinh doanh vẫn tồn tại một số hạn chế cả về quy định pháp lý và tổ chức thực hiện, gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng rủi ro và chi phí tuân thủ cho DN, giảm tính chủ động, linh hoạt, hạn chế cơ hội kinh doanh cũng như cản trở quá trình rút lui khỏi thị trường của DN. Đặc biệt, các ách tắc về thủ tục giải thể phá sản DN vẫn gây nhiều phiền hà, bức xúc cho cộng đồng DN.

“Dường như các cơ quan nhà nước rất thích ‘sưu tầm’ số liệu của DN”, ông Olin MacGill, chuyên gia quốc tế về phát triển môi trường kinh doanh của Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) nói.

Ông Olin MacGill cho rằng, cần phải tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước làm việc ít hơn, nhưng vẫn bảo đảm được quản lý nhà nước. Trong khi đó, giảm thời gian cho DN, giảm thời gian làm thủ tục cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho DN và giảm chi phí cho xã hội.

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT đã đưa ra nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể DN. Đó là các giải pháp liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh với thủ tục đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, khắc dấu. Dự kiến, các giải pháp đó sẽ giảm được 50% số thủ tục và thời gian khởi sự DN chỉ còn 5 ngày, thay vì 16 ngày.

“Nếu như không cần quy định một số thủ tục về nộp thuế môn bài, mua hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng, khắc dấu thì tối đa còn lại chỉ là 3 thủ tục để thành lập DN”, ông Cung cho biết.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra từ đầu năm về cải cách thể chế, cải cách hành chính; tập trung rà soát và hoàn thiện thế chế, nhất là các luật, nghị định, thông tư theo hướng kiên quyết bãi bỏ, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, chậm trễ, phiền hà cho người dân và DN.

Các Bộ, ngành cần tiếp tục rà soát các quy định liên quan như thủ tục về hóa đơn thuế, thuế môn bài của Bộ Tài chính; thủ tục khắc dấu, đăng ký dấu, thủ tục về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an; thủ tục tiếp cận điện của Bộ Công thương; thủ tục đánh giá tác động môi trường, việc thành lập văn phòng đăng ký đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thủ tục không cần thiết, hoặc nếu không cắt giảm thủ tục thì phải giảm thời gian làm thủ tục.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

“Thực tế, nhiều lúc, nhiều nơi không phải do thủ tục, mà là do con người. Tôi yêu cầu thay thế ngay những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc”, Thủ tướng nói.

Bình luận về những động thái này, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty 26-3 Hòa Bình cho biết: “Hành động và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng gần đây trong cải cách thủ tục về thuế, hải quan và các thủ tục hành chính khác đã tạo tâm lý tin tưởng hơn rất nhiều cho các DN. Ngay tại địa phương, chúng tôi nhận thấy có sự chuyển biến tích cực so với trước. Tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện hơn, thái độ với dân và DN tốt hơn, đối thoại với DN nhiều hơn. Hy vọng, sự chuyển biến sẽ rõ nét hơn trong thời gian tới”.

Tin bài liên quan