Thành Thành Công phủ nhận quan hệ với Thiên Thanh

(ĐTCK) Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) vừa có thông cáo báo chí khẳng định TTC Group và 20 công ty thành viên không có giao dịch và quan hệ làm ăn với Tập đoàn Thiên Thanh.
Thành Thành Công phủ nhận quan hệ với Thiên Thanh

Thông cáo báo chí được phát ra sau khi bài báo viết về ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), bị bắt về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã đề cập đến một công ty có tên Thành Thành Công.

TTC Group cho biết, đã nhận được một số thông tin ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và uy tín của mình từ chi tiết này. Bài báo có đoạn nói ông Danh liên quan đến khoản vay 900 tỷ đồng trái quy định trong dự án Sân vận động Chi Lăng và “số tiền cho vay được VNCB chuyển thẳng vào tài khoản của Công ty Thành Thành Công. Công ty Thành Thành Công lại phát hành séc và một trong số các nhà đầu tư mới đã tham gia nhận chuyển nhượng vốn cổ phần, rút 300 tỷ đồng nói trên…”.

Thông cáo báo chí của TTC Group cho rằng, tên “Công ty Thành Thành Công” nêu một cách “chung chung” trong bài báo khiến công chúng ngộ nhận đó là TTC Group.

“Công ty Thành Thành Công mà dư luận đang nhắc tới không phải là một trong các công ty thành viên của TTC Group”, thông cáo báo chí khẳng định.

TTC Group là tập đoàn tư nhân đa ngành với 20 công ty thành viên và công ty liên kết, trong đó CTCP Đầu tư Thành Thành Công là hạt nhân. Các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của TTC Group là mía đường, du lịch, năng lượng, bất động sản và nông sản.

Tin bài liên quan