Thanh niên điều khiển ôtô gây tai nạn liên hoàn, một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Quang Hưng điều khiến xe ôtô va chạm với 5 xe môtô, ba xe ôtô khác và đâm phải ông Nguyễn Ngọc Hải đang đi bộ trên đường khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 12/10, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đang thụ lý giải quyết vụ ôtô đâm liên tiếp nhiều phương tiện trên đường, khiến ông Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1967, trú tại Phú Thịnh, Sơn Tây) tử vong và nhiều người bị thương.

Trước đó, vào chiều 11/10, tại Km 44+400 trên Quốc lộ 32, địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ôtô biển kiểm soát 30E-885.18 do Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 2002, địa chỉ Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 19K6-7322, trên xe có hai người.

Sau đó, Hưng lái xe bỏ chạy và tiếp tục đâm vào hai xe môtô biển kiểm soát 29V1-503.69; 20B2-238.23 và ông Nguyễn Ngọc Hải đang đi bộ trên đường khiến nạn nhân tử vong.

Hưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ôtô bỏ chạy, đâm vào hai xe máy, ba ôtô và chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn bên đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, Nguyễn Quang Hưng có nồng độ cồn trong máu là 82,2 mg/100ml máu và chưa có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Tin bài liên quan